Cổ phiếu vẫn bị giữ nguyên diện cảnh báo, liệu Hoàng Anh Gia Lai có biện pháp gì để khắc phục?

(CLO) Vào tháng 8/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu HAG do lợi nhuận sau thuế vẫn âm hơn 950 tỷ. Vừa qua Hoàng Anh Gia Lai đã có công văn giải trình các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng này.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm gì để khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo đã gần 2 năm?

Hoàng Anh Gia Lai vừa có công văn số 122/24/CV-HAGL gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Nguyên do là vào ngày 30/8/2024, HOSE đã quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 740/QĐ-SGDHCM ngày 7/10/2022 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2024 là âm 957,01 tỷ đồng.

Việc này căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

co phieu van bi giu nguyen dien canh bao lieu hoang anh gia lai co bien phap gi de khac phuc hinh 1

Hoàng Anh Gia Lai vừa có công văn thông tin về các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Theo đó, phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2024 đã công bố thông tin, kết quả kinh doanh của HAG đã có chuyến biến tích cực và phần nào khác phục được nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế TNDN trong 9 tháng năm 2024 đạt 851 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong 9 tháng năm 2024 sau khi tách lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 809 tỷ.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng và heo. Tính tới ngày 30/9/2024, diện tích sầu riêng là 1.947 ha, diện tích chuối là 7.000 ha. Được biết, theo kế hoạch năm 2024, HAG lên kế hoạch trồng mới 2.000ha chuối, nâng diện tích từ 7.000ha lên 9.000ha; trồng mới 500ha sầu riêng, nâng diện tích từ 1.500ha lên 2.000ha và tạm ngừng mở rộng đàn heo. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp trồng mới được 447ha sầu riêng và 0ha chuối, lần lượt hoàn thành 89% và 0% kế hoạch đề ra.

Về tình hình tài chính: Công ty vẫn đang trong quá trình thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm giảm mạnh hơn nữa số dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Về mô hình kinh doanh: Năm 2024 nói riêng và giai đoạn 2024 - 2030 nói chung, công ty vận hành theo mô hình "Nông Nghiệp Tuần Hoàn”. Công ty coi trọng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và các giải pháp công nghệ nhằm tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất nông nghiệp, hình thành nên chuỗi sản xuất khép kín. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm an toàn, giảm lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường tiến tới phát triển bền vừng, đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng từ các khách hàng nhập khẩu lớn.

Song song với phát triển trồng trọt, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch, ưu tiên đầu tư cải thiện hạ tầng, nhà máy đóng gói, bao bì...theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu lao dộng trong nông nghiệp.

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng, với những kết quả kinh doanh đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024 và mô hình hoạt động trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước giảm và xoá lỗ luỹ kế, khắc phục được nguyên nhân dẫn tới tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Vẫn lỗ luỹ kế hơn 600 tỷ, doanh thu Quý 3/2024 vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ

Mặc dù có lãi trở lại trong 9 tháng đầu năm 2024 nhưng tại thời điểm 30/9/2024, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ luỹ kế 626,2 tỷ đồng, bằng 5,9% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.431,7 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 350,91 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,5%, lên 42,6%.

Nếu xét doanh thu theo lĩnh vực, doanh thu bán heo đã giảm 52,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 257,5 tỷ đồng, về 233,8 tỷ đồng; doanh thu trái cây giảm 12,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 124,6 tỷ đồng, về 880,1 tỷ đồng; doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá giảm nhẹ 0,2%, tương ứng giảm 0,5 tỷ đồng, về 287,9 tỷ đồng và các lĩnh vực khác ghi nhận không đáng kể.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 4.193,7 tỷ đồng, giảm 16,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 851,1 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.320 tỷ đồng, giảm 25,9% so với thực hiện trong năm 2023. Kết thúc 9 tháng đầu năm với lãi sau thuế đạt 851,1 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai mới hoàn thành 64,5% so với kế hoạch tham vọng lãi 1.320 tỷ đồng trong năm 2024.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: