Cơ quan Mỹ bị chỉ trích không kịp thời ngăn quân đội Trung Quốc tiếp cận công nghệ mới

(CLO) Theo một báo cáo cố vấn của Quốc hội Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ đang không thực hiện đúng vai trò của mình trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ công nghệ nhạy cảm khỏi tay quân đội Trung Quốc.
Ảnh: NIkkei

Ảnh: NIkkei

Bài liên quan

G7 đưa giải pháp xanh thay thế Sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc

Malaysia phản đối hoạt động 'đáng ngờ' của không quân Trung Quốc trên Biển Đông

WHO cấp phép sử dụng cho vắc xin Sinovac COVID-19 của Trung Quốc

Căng thẳng Mỹ-Trung, THAAD khiến doanh nghiệp Hàn Quốc ngại đầu tư vào Trung Quốc

Báo cáo của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung Quốc, sẽ được công bố vào hôm nay (2/6), cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã chậm tạo ra một danh sách các công nghệ nhạy cảm cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Báo cáo cho biết, sự chậm trễ trong việc phát triển danh sách các công nghệ nền tảng và mới nổi, theo yêu cầu của luật năm 2018, có thể làm trầm trọng thêm rủi ro an ninh quốc gia. "Bộ Thương mại đã không thực hiện trách nhiệm của mình", báo cáo viết. 

Bộ Thương mại từ chối trả lời trực tiếp về việc thiếu danh sách, nhưng lưu ý rằng họ đã công bố bốn quy tắc về kiểm soát đối với các công nghệ mới nổi và còn nhiều quy tắc khác nữa đang chờ thông qua. Bộ cũng cho biết họ đã cũng mở rộng quy tắc để hạn chế các nhà cung cấp Mỹ bán cho các công ty như Huawei Technologies và Hangzhou Hikvision.

Vào năm 2018, Quốc hội đã thắt chặt các chính sách xuất khẩu của Mỹ và quy trình sàng lọc đầu tư nước ngoài nhằm tránh tiết lộ các công nghệ nhạy cảm cho quân đội Trung Quốc.

Báo cáo đặt câu hỏi liệu tổng thanh tra Bộ Thương mại có nên điều tra việc chậm trễ hơn hai năm trong việc phát triển danh sách hay không. Báo cáo cũng đặt câu hỏi liệu có nên giao quyền thực thi kiểm soát xuất khẩu cho một cơ quan khác hay không.

Quốc hội đã thông qua Đạo luật cải cách kiểm soát xuất khẩu năm 2018 nhằm khiến việc xuất khẩu các công nghệ quan trọng sang các đối thủ như Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.

Luật chỉ đạo Bộ Thương mại làm việc với các cơ quan khác để xác định các công nghệ mới nổi hoặc tiên tiến cần được kiểm soát, cũng như cái gọi là công nghệ nền tảng cần thiết để sản xuất các mặt hàng quan trọng như chất bán dẫn.

Vào tháng 11/2018, Bộ đã công bố 45 ví dụ về các công nghệ mới nổi, bao gồm nhận dạng khuôn mặt và giọng nói, nhưng không có danh sách nào được hoàn thiện. 

Ông Eric Hirschhorn, cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại, nói rằng những lời chỉ trích với cơ quan này là không công bằng. Ông nói rằng: "Các công nghệ nền tảng này đều được phổ biến rộng rãi bên ngoài Mỹ, và điều này khiến việc kiểm soát chúng trở nên khó, nếu không muốn nói là không thể".

Ủy ban Mỹ-Trung Quốc được Quốc hội thành lập cách đây hai thập kỷ để báo cáo về tác động an ninh quốc gia của thương mại với Trung Quốc. Uỷ ban hiện do bà Carolyn Bartholomew chủ trì, người được Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bổ nhiệm.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: