Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Mỹ bị cáo buộc chi sai hàng tỷ USD

Cơ quan này đối mặt với cáo buộc lãng phí và thiếu kiểm soát trong phản ứng với COVID-19, thiên tai và hỗ trợ nhà ở cho người nhập cư.

Cuộc kiểm toán mới nhất cho thấy gần 10 tỷ USD đã bị quản lý sai trong giai đoạn 2020 - 2023, bao gồm khoản tài trợ 1,1 tỷ USD chỉ dựa trên một tờ giấy mà không có chi phí cụ thể. Một báo cáo ngày 30/1 từ Văn phòng Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ kết luận rằng FEMA đã không tuân thủ các quy định khi phân bổ nguồn tài trợ.

Trong đại dịch, 1,5 tỷ USD đã được trao cho đội ngũ y tế của một tiểu bang mà không có kiểm tra phù hợp, trong khi 8,1 tỷ USD khác chưa được xác định là hợp lệ. Cựu dân biểu Cộng hòa Garret Graves, người được cho là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo cơ quan này, chỉ trích cơ quan đã làm sai công tác cứu trợ thảm họa.

co quan quan ly tinh trang khan cap my bi cao buoc chi sai hang ty usd hinh 1

Ảnh: FEMA

Hôm 10/2, Elon Musk thông báo rằng FEMA đã phân bổ 59 triệu USD để cung cấp chỗ ở cho người nhập cư tại khách sạn sang trọng ở New York, một hành động bị cho là vi phạm pháp luật. Ngày hôm sau, 4 nhân viên của FEMA, bao gồm giám đốc tài chính, đã bị sa thải vì khoản thanh toán này.

Theo các cuộc kiểm toán trước đó, FEMA đã chi hơn 1,4 tỷ USD cho nhà ở và viện trợ người nhập cư trong hai năm qua. Một báo cáo năm 2023 phát hiện rằng 110 triệu USD  tiền cứu trợ nhân đạo đã bị sử dụng sai mục đích, thiếu chứng từ hợp lệ và thậm chí được cấp cho người nhập cư bất hợp pháp.

Tháng 10/2024, FEMA bị chỉ trích khi tuyên bố không đủ ngân sách để ứng phó mùa bão Đại Tây Dương, trong khi các cơn bão Helene và Milton gây thiệt hại 60 tỷ USD. Quốc hội sau đó đã bổ sung 20 tỷ USD cho FEMA, nhưng chỉ trong hơn một tuần, cơ quan này đã chi 9 tỷ USD.

Một cuộc kiểm toán vào tháng 8/2024 phát hiện FEMA đã lãng phí 7 tỷ USD do không tuân thủ đúng quy trình, và 32,8 tỷ USD khác có dấu hiệu thanh toán sai quy định. Báo cáo cũng chỉ ra rằng FEMA không có động lực để đóng các khoản tài trợ đúng hạn, dẫn đến việc nhiều khoản tiền không được sử dụng hiệu quả.

Vấn đề lãng phí của FEMA từng bị Hạ viện Mỹ cảnh báo vào năm 2017. Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Mỹ phát hiện cơ quan này đã chi hàng triệu USD để xây nhà di động cho nạn nhân thiên tai nhưng sau đó lại tặng hoặc bán với giá thấp.

FEMA được thành lập năm 1979 theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Jimmy Carter, với nhiệm vụ hỗ trợ thiên tai và quản lý tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, việc quản lý yếu kém và chi tiêu lãng phí của cơ quan này tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi.

Ngọc Ánh (theo NYP, Newsbreak)

Xem thêm

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: