Cổ tức cao, nhưng lợi nhuận đi lùi: Sài Gòn VRG phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu giữa lúc thị trường khu công nghiệp ảm đạm

(CLO) Trong bối cảnh lợi nhuận quý I tăng trưởng mạnh nhưng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2025 đều đặt mục tiêu giảm sâu, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã: SIP) vẫn tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Doanh nghiệp chuẩn bị phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 32%, trong đó 17% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Động thái này phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì mức cổ tức ổn định cho cổ đông, giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành có xu hướng hạn chế chia thưởng để giữ lại dòng tiền.

Với tỷ lệ chia cổ tức cổ phiếu 15%, SIP dự kiến phát hành thêm hơn 31,58 triệu cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Thời gian chốt quyền dự kiến trong tháng 7/2025 và việc phát hành sẽ được thực hiện trong quý II–III năm nay.

Đây là lần chia cổ tức bằng cổ phiếu đáng chú ý, không chỉ bởi quy mô phát hành lớn, mà còn diễn ra trong bối cảnh công ty đặt kế hoạch tài chính năm 2025 thận trọng hơn rất nhiều so với năm trước.

Lợi nhuận quý I tăng mạnh nhưng kế hoạch cả năm lại giảm sâu

Dữ liệu từ báo cáo tài chính cho thấy, trong quý I/2025, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu đạt 1.941,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 402,3 tỷ đồng – mức tăng trưởng lên tới 56% so với cùng kỳ. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể, từ 14,9% lên 16,5%, cho thấy hiệu quả vận hành và cấu trúc chi phí đã có sự điều chỉnh tích cực.

Tuy nhiên, điểm nghịch lý là dù khởi đầu năm thuận lợi, ban lãnh đạo công ty lại đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2025 ở mức 5.657,38 tỷ đồng, giảm 27,5% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu chỉ còn 832,55 tỷ đồng, giảm tới 34,9%.

Điều này đặt ra câu hỏi: phải chăng doanh nghiệp đã dự báo trước những khó khăn sắp tới trong bối cảnh thị trường bất động sản khu công nghiệp – lĩnh vực cốt lõi của SIP – đang gặp nhiều trở ngại từ chính sách thuế, siết tín dụng và nhu cầu thuê giảm tốc? Hay đây là động thái "lùi một bước" để tái cấu trúc tài chính cho giai đoạn tiếp theo?

Chi cổ tức cao: Chiến lược chia sẻ lợi nhuận hay giữ chân cổ đông?

Với việc hoàn thành 48,3% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau quý I, Đầu tư Sài Gòn VRG cho thấy doanh nghiệp có dư địa tốt để chia cổ tức. Do đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ chia tới 32% cổ tức trong năm tài chính trong khi vẫn có kế hoạch "đi lùi" về doanh thu và lợi nhuận

Một mặt, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp doanh nghiệp giữ lại dòng tiền để phục vụ đầu tư hoặc trả nợ, giảm áp lực tài chính. Mặt khác, nó cũng là công cụ để giữ chân nhà đầu tư trong bối cảnh giá cổ phiếu đang biến động khó lường.

Cần lưu ý, việc phát hành thêm hơn 31 triệu cổ phiếu sẽ khiến tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng đáng kể, kéo theo khả năng pha loãng nếu kết quả kinh doanh sắp tới không đạt kỳ vọng.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: