Cố vấn cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở Syria bị không kích

(CLO) Một cuộc không kích của Israel bên ngoài thủ đô Damascus của Syria hôm thứ Hai đã giết chết một cố vấn cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, theo các nguồn tin và truyền thông nhà nước Iran cho biết.

Các nguồn tin nói rằng người cố vấn này, được gọi là Sayyed Razi Mousavi, chịu trách nhiệm điều phối liên minh quân sự giữa Syria và Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran đã hoãn chương trình tin tức thường lệ để thông báo rằng Mousavi đã bị sát hại, mô tả ông là một trong những cố vấn lâu đời nhất của Lực lượng Vệ binh ở Syria.

co van cap cao cua luc luong ve binh cach mang iran o syria bi khong kich hinh 1

Sayyed Razi Mousavi trong một bức ảnh vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Ảnh: WANA

Thông báo cho biết ông "nằm trong số những người đi cùng Qassem Soleimani", người từng đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Iran và đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq vào năm 2020.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo hàng đêm, người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết: “Tôi sẽ không bình luận về các báo cáo nước ngoài, những báo cáo này hay những báo cáo khác ở Trung Đông. Quân đội Israel rõ ràng có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích an ninh của Israel”.

Đại sứ Iran tại Damascus Hossein Akbari nói với truyền hình nhà nước Iran rằng Mousavi được bổ nhiệm làm nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Iran ở Syria và đã bị tên lửa Israel giết chết sau khi đi làm về.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án vụ việc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết Israel sẽ phải trả giá vì giết Mousavi, người giữ cấp bậc thiếu tướng trong lực lượng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani nói với truyền thông nhà nước rằng: "Iran có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả hành động này vào thời điểm và địa điểm thích hợp".

Nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine lên án vụ giết Mousavi là một "hành động hèn nhát", nói rằng ông này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cuộc kháng chiến trong khu vực cũng như người dân Palestine.

Israel trong nhiều năm đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những gì họ mô tả là các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria, nơi ảnh hưởng của Tehran ngày càng tăng kể từ khi nước này ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến nổ ra ở Syria năm 2011.

Đầu tháng này, Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel cũng đã giết chết hai thành viên Vệ binh Cách mạng ở Syria, những người từng làm cố vấn quân sự ở đó. Iran đã cử hàng trăm Vệ binh làm "cố vấn" để giúp huấn luyện và hỗ trợ quân đội của chính quyền Syria trong cuộc xung đột ở nước này.

Huy Hoàng (theo WANA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: