(CLO) Vào ngày 2/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra bên trong một quán cà phê đông đúc ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 9 người chết và hàng chục người khác bị thương, theo thông báo từ Bộ Nội vụ nước này.
(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 thông báo với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa rằng ông đã quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bị Mỹ chỉ định là "nhà tài trợ khủng bố".
(CLO) Ngày 12/7, Quốc hội mới của Syria đã chính thức nhóm họp phiên đầu tiên tại thủ đô Damascus.
(CLO) Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cho biết Damascus đang tìm cách đạt một thỏa thuận an ninh với Israel.
(CLO) Sau 18 tháng đàm phán, Nga và Syria đã đạt được thỏa thuận về tương lai của các căn cứ quân sự Nga tại nước này. Theo đó, căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus sẽ được chuyển đổi thành “các trung tâm huấn luyện chung”.
(CLO) Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, em trai Maher al-Assad và người anh họ bên ngoại Atef Najib đã bị tòa án Syria kết án tử hình, liên quan đến cuộc xung đột kéo dài gần 14 năm tại nước này.
(CLO) Wassim al-Assad, em họ của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã bị tòa án Syria tuyên án tử hình với nhiều tội danh khác nhau trong cuộc xung đột kéo dài gần 14 năm tại nước này.
(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ những tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến chủ quyền Syria và lên án cuộc không kích "bất hợp pháp" của Israel nhắm vào một sân bay của nước này.
(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.
(CLO) Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã chính thức giải thể sau khi sáp nhập vào chính quyền Syria, chấm dứt hơn một thập kỷ tự trị của người Kurd tại đông bắc Syria.
(CLO) Theo Liên hợp quốc, Syria bắt đầu tiêu hủy các vật liệu còn sót lại từ "chương trình vũ khí hóa học bí mật" dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad.