Công an TP. Hà Nội: Chủ động, quyết liệt đấu tranh với hoạt động nhập cảnh trái phép

Thứ ba, 04/05/2021 18:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng của đại dịch Covid-19, Ban Giám đốc Công an Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ, bài bản nhiều hoạt động nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với hành vi nhập cảnh trái phép, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm của loại tội phạm này.

Một nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an Hà Nội phát hiện. Ảnh: CACC

Một nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an Hà Nội phát hiện. Ảnh: CACC

Hàng loạt hành vi nhập cảnh trái phép bị phát hiện, triệt phá

Những ngày đầu tháng 5 này, kết quả của sự chủ động dự báo, nắm chắc tình hình của Công an Hà Nội là việc xác minh và điều tra mở rộng vụ việc 50 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị phát hiện khi đang cư ngụ tại hai địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

Kết quả này được tạo bởi sự phối hợp liên hoàn, bài bản giữa Công an cơ sở với phòng nghiệp vụ Công an thành phố, xuất phát từ manh mối nghi ngờ về nhóm đối tượng cư trú tại 1 khu chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Từ đầu năm 2020đến nay, CATP đã chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý 27 vụ với 183 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép; trong đó đã khởi tố 17 vụ án với 22 bị can về tội danh Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (theo Điều 348 Bộ Luật hình sự); phạt hành chính, trục xuất, trao trả 165 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, qua công tác quản lý cư trú, phòng chống Covid-19, Công an phường Trung Hòa, đội nghiệp vụ Công an Cầu Giấy phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện một số người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn tạm trú trên địa bàn.

Trên cơ sở áp dụng các biện pháp trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành kiểm tra đột xuất 1 căn hộ tại toà nhà C3 - D’Capital - Trung Hoà. Thời điểm này, có 5 người Trung Quốc tạm trú, nhưng chỉ 1 trong số đó xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Khai thác “nóng”, cơ quan Công an làm rõ thủ đoạn của các đối tượng này như sau: Thời gian gần đây, do cơ quan chức năng Việt Nam tăng cường kiểm soát, chống tình trạng người nhập cảnh trái phép, nên các đối tượng đã thay đổi phương thức thủ đoạn, bằng cách tổ chức để 1 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực, visa hợp pháp, sau đó tìm thuê nhà, đón các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào.

Đáng lo ngại, qua đấu tranh với số đối tượng trên kết hợp nhiều tài liệu thu thập, Công an Hà Nội phát hiện “ổ” người Trung Quốc mới thuê nhà trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Tối và đêm 2-5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội đồng loạt kiểm tra tạm trú 9 căn phòng tại chung cư Florence (số 28 phố Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm), phát hiện và làm rõ tổng cộng 46 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo khai nhận ban đầu của số đối tượng này, thì mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm. Trong khoảng 10 ngày nhập cảnh trái phép, số này chia thành nhiều nhóm nhỏ để tránh sự chú ý, và liên tục thay đổi chỗ ở.

Chỉ khi tìm chọn được các căn hộ ở chung cư Florence (tòa nhà cao cấp, mới được đưa vào sử dụng), cả nhóm mới kéo đến, song chưa kịp “ấm chỗ” đã bị phát hiện. Thời điểm hiện tại, số công dân nhập cảnh trái phép này đã bị đưa vào cách ly tập trung tại Bệnh viện CATP Hà Nội, để phục vụ công tác đấu tranh.

Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đấu tranh đối tượng môi giới người nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC

Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đấu tranh đối tượng môi giới người nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người

Đại tá Hoàng Văn Chính – Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn toàn quốc nói chung và Thủ đô Hà Nội nổi lên tình trạng người nước ngoài (đa số là Trung Quốc) nhập cảnh trái phép nhằm mục đích tìm kiếm việc làm; lợi dụng sự thuận lợi và phát triển Intenet tại Việt Nam để kinh doanh tài chính, hoạt động công nghệ cao, cá cược, đánh bạc trên không gian mạng; hoặc là qua Hà Nội để đi vào các tỉnh phía Nam hay sang Campuchia...

“Xác định hoạt động nhập cảnh trái phép của người nước ngoài là một trong những nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn Thủ đô, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, ngay từ khi có chủ trương về hạn chế nhập cảnh, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các chủ trương, biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoạt động nhập cảnh trái phép”, Đại tá Hoàng Văn Chính cho biết.

Riêng từ năm 2020 trở lại đây, trước thực tiễn, diễn biến tình hình, CATP đã ban hành 5 Kế hoạch, 23 công văn chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống người nước ngoài nhập cảnh trái phép; 13 báo cáo chuyên đề có các nội dung chỉ đạo phòng chống người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Ban Giám đốc CATP luôn sát sao, quyết liệt chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện thị xã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tăng cường công tác rà soát với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo chỉ huy Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian tới, dự báo số lượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép để tìm kiếm việc làm, hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu vô cùng to lớn đối với các lực lượng chức năng của CATP trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng nhập cảnh trái phép, cũng như những hậu quả về pháp lý phải gánh chịu đối với các cá nhân khi tiếp tay cho đối tượng nhập cảnh trái phép; và cùng với việc chú trọng phát động phong trào quần chúng tố giác người nước ngoài nhập cảnh – cư trú trái phép, thực tiễn đòi hỏi phải xây dựng được thế trận phối hợp phòng ngừa, kiểm soát khép kín ngay từ các tuyến biên giới, trên các tuyến quốc lộ, giữa các lực lượng và giữa các địa phương.

Chủ trương và động thái quyết liệt của Công an Hà Nội sẽ chỉ có thể đạt kết quả triệt để, nếu hội đủ các yếu tố phối hợp, phòng ngừa nêu trên.

GS.TS - Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

GS.TS - Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

 

Các địa phương cần đẩy mạnh chủ trương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

Vừa qua, Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương đã làm tốt công tác phát hiện và xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thực tế cho thấy, do tác động của đại dịch Covid-19 và nhiều yếu tố khác, người nhập cảnh trái phép tìm mọi cách để xâm nhập vào nước ta. Để phòng chống có hiệu quả người nhập cảnh trái phép, tôi cho rằng ngay trên các tuyến biên giới, các tỉnh, thành phố, các lực lượng chức năng phải tổ chức thường xuyên nguyên tắc kiểm tra “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

Một trong những biện pháp căn cơ khác, là các lực lượng chức năng như Công an, Quân đội ở khu vực biên giới cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng chức năng phía bạn, để cùng kiểm soát hiệu quả các khu vực đường mòn, lối mở, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả người xuất - nhập cảnh trái phép.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng ở từng địa phương, trên các tuyến quốc lộ cần chủ động tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, phát hiện người lạ, người nước ngoài đến khu phố mình ở, hay làng xã, khu du lịch, homestay…Khi có biểu hiện nghi ngờ phải báo ngay cho chính quyền địa phương.

Một vấn đề nữa là các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở cần phối hợp với Sở Ngoại vụ và ban quản lý các khu vực có lao động nước ngoài hoạt động, thường xuyên kiểm tra, cập nhật đến cơ quan chức năng số lượng người nước ngoài hàng ngày cư trú, làm việc, để công tác quản lý được chặt chẽ.

(GS.TS - Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội)

Hoàng Minh

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án