Công bố Nghị quyết thành lập TP. Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Thứ ba, 27/11/2018 21:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/12 tới đây, thành phố Đồng Xoài chính thức được thành lập và trực thuộc tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Sau 19 năm phấn đấu (thành lập năm 2000), xây dựng và trưởng thành, thị xã Đồng Xoài đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ngày 16/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-12-2018.

Theo đó, TP. Đồng Xoài thành lập trên cơ sở toàn bộ 167,32 km2 diện tích đất tự nhiên. Dân số 150.052 người, gồm sáu phường Tân Phú, Tân Bình, Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Đồng, Tiến Thành và hai xã Tân Thành, Tiến Hưng.

Báo Công luận
 Buổi họp báo công bố Nghị quyết của UBTVQH

Theo ông Nguyễn Minh Bình – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, nhìn chung các hoạt động chuẩn bị cho việc thành lập thành phố Đồng Xoài được triển khai theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra đúng tiến độ.

Cụ thể, hoàn thành các thủ tục hồ sơ tài chính kế toán, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ liên quan đến các công trình, dự án đã - đang sắp triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật; rà soát thống kê mẫu con dấu để tiến hành cấp đổi; thay đổi các bảng tên trụ sở; cấp đổi lại thẻ chức danh của cán bộ, công chức, viên chức; thay đổi các bảng hiện, pano, áp phích có tên đơn vị hành chính; tên gọi tại các cổng chào vào địa phận thị xã Đồng Xoài thành tên gọi “Thành phố Đồng Xoài”; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã phường hoàn chỉnh hồ sơ; …

Báo Công luận
 Thị xã Đồng Xoài đổi tên gọi “Thành phố Đồng Xoài” tại các cửa ngõ vào thành phố

Về kế hoạch, tiêu chí bảo vệ thị xã Đồng Xoài lên thành phố Đồng Xoài, ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND Thị xã Đồng Xoài cho biết, kế hoạch bảo vệ được thực hiện từ năm 2017. Trong quá trình thực hiện chính quyền thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để thực hiện. 

Vì thế tất cả các tiêu chí để lên thành phố đều đạt. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng còn có một số tiêu chí mà địa phương còn yếu như nhà tang lễ, cơ sở hạ tầng giao thông, ... "đối với những tiêu chí còn yếu này, trong thời gian tới chúng tôi sẽ khắc phục để hoàn thiện", ông Sơn nói.

Trao đổi với phóng viên báo đài tại buổi họp báo công bố Nghị quyết của UBTVQH vào ngày 27/11, bà Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Bình Phước cho biết, đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển về kinh tế - xã hội của Bình Phước trong giai đoạn mới. Vì vậy, tỉnh Bình Phước mong các cơ quan truyền thông hỗ trợ tỉnh thông tin tuyên truyền cho sự kiện quan trọng này.

“Bên cạnh đó, sau khi thành lập TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sẽ thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu hàng đầu và lâu dài là xây dựng một thành phố thông minh, với nền hành chính công phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp”,  bà Tuyết Minh nói.

Theo thông tin, Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày 30/11/2018. Dự kiến có hơn 500 đại biểu tham dự.

Khuất Đại Nam

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương