Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chống dịch hiệu quả gắn với nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành

(NB&CL) Trong năm 2021, do sự tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt hoạt động của con người, doanh nghiệp cũng như các ngân hàng thương mại, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, đời sống của người lao động.

Trong bối cảnh khó khăn của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do sự tái bùng phát dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt hoạt động của con người, doanh nghiệp cũng như các ngân hàng thương mại.

Trong khi ngân hàng là một trong những ngành cung cấp dịch vụ thiết yếu có vai trò huyết mạch của nền kinh tế, phải vận hành liên tục để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng của doanh nghiệp và người dân. Cán bộ, nhân viên ngân hàng thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với khách hàng, đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu.

cong doan ngan hang viet nam chong dich hieu qua gan voi nhiem vu trong tam toan nganh hinh 1

Ông Ðào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu đó, ngay từ khi đợt dịch COVID-19 bùng phát hồi cuối tháng 4/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành văn bản số 3030/NHNN-VP về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch trong ngành ngân hàng.

Cùng với đó, Công đoàn NHVN cũng đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp, các tổ chức tín dụng, đơn vị trong ngành ngân hàng triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người lao động và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, Công đoàn NHVN thực hiện phối hợp với các LĐLĐ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phối hợp CĐCS các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 1 tỷ đồng và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 theo báo cáo khoảng 2,3 tỷ đồng. Tính tới tháng 10/2021, số tiền ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 và các đơn vị tuyến đầu chống dịch do Công đoàn NHVN làm đầu mối là 25 tỷ đồng.

Tuyên truyền nâng cao ý thức trong toàn bộ hệ thống ngân hàng về công tác phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, tích cực phối hợp với chuyên môn triển khai tối đa việc tiêm Vắc-xin phòng COVID-19 cho đoàn viên, người lao động để đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn và thông suốt .

Tính tới ngày 31/10/2021, Công đoàn NHVN đã thực hiện chi hỗ trợ khẩn cấp đối với 02 trường hợp đoàn viên, người lao động bị tử vong do COVID-19; 154 trường hợp là F0; 152 trường hợp là F1; 598 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và 16 trường hợp có thân nhân tử vong do COVID-19 với số tiền trên 1,04 tỷ đồng; chi hỗ trợ bữa ăn cho 634 đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”, đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” với số tiền 634 triệu đồng.

Theo số liệu báo cáo tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho 4.863 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (trường hợp F0, F1, trường hợp tử vong và có thân nhân tử vong, trường hợp thực hiện 3 tại chỗ, trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, phải nghỉ việc không hưởng lương do cư trú trong khu vực bị phong tỏa) với số tiền trên 13,6 tỷ đồng.

cong doan ngan hang viet nam chong dich hieu qua gan voi nhiem vu trong tam toan nganh hinh 2

Công đoàn các cấp cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đến ĐVLĐ để đồng thuận chia sẻ với đơn vị và cộng đồng trong thời điểm kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập; chú trọng công tác chăm lo ĐVLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lấy mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ nhân viên là trên hết, trước hết. Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐVLĐ trong đơn vị để phối hợp với chuyên môn đồng cấp kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, qua đó giúp người lao động yên tâm công tác. Tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa đóng góp lớn cho cộng đồng.

Vì vậy, tình hình CNVCLĐ ngành Ngân hàng vẫn ổn định, đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo; các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp,... đặc biệt là công tác bảo vệ sức khỏe cho người lao động phòng chống dịch COVID-19 được các đơn vị thực hiện đầy đủ. CNVCLĐ và các đơn vị trong toàn hệ thống ngành Ngân hàng tuân thủ nghiêm túc quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân, đảm bảo sự hoạt động liên tục của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ATM...

Với tinh thần tương thân tương ái, các cấp công đoàn ngành ngân hàng đã nhanh chóng kịp thời vào cuộc, hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch với số tiền hỗ trợ lớn. Tính đến nay, tập thể cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Ngân hàng đã dành trên 1.300 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19, mua sinh phẩm chẩn đoán, mua vắc-xin..., trong đó ủng hộ Quỹ Vắc-xin của Chính phủ là khoảng 700 tỷ đồng.

Tuy không trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng nhưng ngành Ngân hàng cũng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống Ngân hàng an toàn, thông suốt và hiệu quả trong mọi tình huống.

Nam Phong

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: