Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam sẽ tài trợ xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ C45 ở bãi Dừa

(CLO) Khu tưởng niệm liệt sĩ C45 ở bãi Dừa, xã Xuân Liên sẽ được Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tài trợ xây dựng nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, của nhân dân Xuân Liên nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Dự kiến đến tháng 7/2024, công trình có ý nghĩa này sẽ được khánh thành.

Ngay sau khi đọc được bài viết “Đại đội pháo C45 anh hùng và chứng tích bi tráng đang bị… lãng quên” của Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đã ngay lập tức liên hệ với phóng viên và chính quyền địa phương để xuống kiểm tra chứng tích. Sau khi xem xét thực trạng đúng như báo chí thông tin, vị lãnh đạo doanh nghiệp này đã đồng ý tài trợ xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ C45 ở bãi Dừa, xã Xuân Liên.

Bài liên quan

Hà Tĩnh: Đại đội pháo C45 anh hùng và chứng tích bi tráng đang bị… lãng quên

cong ty tnhh xang dau giang nam se tai tro xay dung khu tuong niem liet si c45 o bai dua hinh 1

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam cùng lãnh đạo huyện Nghi Xuân, xã Xuân Liên thắp hương tại miếu thờ tạm 20 chiến sĩ C45 hy sinh ở bãi Dừa.

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam cho biết, ông rất xúc động khi đọc bài báo nhắc đến việc ngày 12/7/1968, trong một trận đánh tại xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), 20 cán bộ chiến sĩ thuộc Đại đội 45 (C45) đã anh dũng hy sinh. Tuy nhiên 55 năm trôi qua, vẫn chưa có đài tưởng niệm nào được dựng lên ghi dấu sự kiện lịch sử và tri ân những người đã khuất. Ngay sau đó, ông đã liên hệ với tác giả và đồng chí Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh để cùng đi kiểm tra hiện trạng của trận địa bi tráng - nơi 20 chiến sĩ C45 hy sinh.

Việc xây dựng khu tưởng niệm vinh danh các chiến sĩ thuộc Đại đội 45 (C45) đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng lòng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, của nhân dân Xuân Liên nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Vì vậy, ngay khi nắm được thông tin, tôi đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để cùng bàn bạc. Sau khi chính quyền địa phương hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành khởi công xây dựng các hạng mục. Hai bên cố gắng đến tháng 7/2024, công trình có ý nghĩa này sẽ được khánh thành vào đúng kỷ niệm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Theo tôi, việc làm này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến các liệt sĩ - những người đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập cho dân tộc”, ông Nguyễn Trọng Ngọc cho biết.

cong ty tnhh xang dau giang nam se tai tro xay dung khu tuong niem liet si c45 o bai dua hinh 2

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam và Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh đi kiểm tra hiện trạng của trận địa bi tráng - nơi 20 chiến sỹ C45 đã hy sinh.

Trao đổi với ông Phan Tấn Linh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh), ông cho biết, việc ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đồng ý tài trợ xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ là thông tin hết sức ý nghĩa đối với chính quyền địa phương và thân nhân của những cán bộ chiến sỹ C45. Khu tưởng niệm là chứng tích  - nơi ghi dấu cuộc đấu tranh hào hùng, đồng thời cũng là nơi tưởng niệm sự hy sinh cao cả của 20 cán bộ chiến sĩ thuộc Đại đội 45 (C45) ở bãi Dừa, xã Xuân Liên.

Tôi đang giao cho xã Xuân Liên và UBND huyện tập trung xác định vị trí, lập quy hoạch, thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh và các thủ tục khác để bắt tay vào xây dựng theo yêu cầu về tiến độ của nhà tài trợ”, Bí thư Phan Tấn Linh cho biết thêm.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 12/7/1968, trong một trận đánh tại xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), 20 cán bộ chiến sĩ thuộc Đại đội 45 (C45) đã anh dũng hy sinh. Tuy nhiên 55 năm đã trôi qua, vẫn chưa có đài tưởng niệm nào được dựng lên ghi dấu sự kiện lịch sử và tri ân những người đã khuất.

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (Giang Nam Petrol/GNP) được thành lập ngày 29/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp phép. Giang Nam Petrol có vốn điều lệ 268 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty là doanh nhân Nguyễn Trọng Ngọc.

Ngành nghề chính của Giang Nam Petrol là kinh doanh xuất - nhập khẩu xăng dầu; bán buôn, bán lẻ xăng dầu tại thị trường nội địa và tổ chức hoạt động logistics xăng dầu tại thị trường trong và ngoài nước.

Ngày 05/01/2021, Giang Nam Petrol chính thức được Bộ Công Thương cấp phép trở thành Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Nghị định 83 (Giấy phép số 48/GPKD-BCT ngày 05/01/2021); và là 1 trong gần 40 thương nhân đầu mối xuất, nhập khẩu xăng dầu trong cả nước tính đến thời điểm được cấp phép.

Giang Nam Petrol sở hữu 4 tàu sông biển với trọng tải 1.500 tấn – 3.000 tấn, 1 tàu biển chạy quốc tế trọng tải 10.000 tấn, 1 ca nô chuyên dụng luôn sẵn sàng phục vụ hoạt động kinh doanh. Về sản phẩm, công ty cung cấp dầu mazut, xăng không chì, diesel.

Ngoài trụ sở chính đặt tại Hải Phòng, đến nay, Giang Nam Petrol đã mở thêm Văn phòng đại diện tại Hà Nội, chi nhánh tại Hà Tĩnh và khu vực Tây Nam Bộ. Cùng với thông điệp của Giang Nam Petrol là mong muốn kết nối với các đơn vị, bạn hàng trong và ngoài nước để cùng phát triển, luôn hướng đến năng lượng xanh, sạch, bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đặc biệt quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội như: Hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; đóng góp cho Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học với số tiền hàng tỷ đồng.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: