Covid-19 có nghiêm trọng với những người cao tuổi như Nữ hoàng Anh không?

Thứ hai, 21/02/2022 11:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Covid-19 là một căn bệnh thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người có bệnh nền và người cao tuổi, nhưng cũng không phải quá đáng ngại.

Trong ba tháng cuối năm 2021, gần 80% tổng số ca tử vong của Covid là ở độ tuổi trên 65. Tuy nhiên, rủi ro của từng cá nhân khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả tình trạng sức khỏe sẵn có và tình trạng tiêm chủng.

covid 19 co nghiem trong voi nhung nguoi cao tuoi nhu nu hoang anh khong hinh 1

Nữ hoàng Anh. Ảnh: telegraph

Nữ hoàng Anh, người sẽ bước sang tuổi 96 vào tháng 4 tới đây, có sức khỏe rất tốt, nhưng bà dành nhiều thời gian phải nghỉ ngơi theo lời khuyên của bác sĩ sau khi phải vào viện kể từ cuối năm ngoái.

Bà đã dành thời gian trong bệnh viện và trải qua các cuộc kiểm tra y tế vì một vấn đề sức khỏe không xác định, dường như bà gặp các vấn đề về vận động. Tuy nhiên, Nữ hoàng không được cho là có bất kỳ bệnh lý nào làm tăng nguy cơ đặc biệt từ Covid, chẳng hạn như bệnh tiểu đường. Và bà được cho là đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin, mang lại cho bà sự bảo vệ tối đa khỏi Covid.

Dữ liệu từ đơn vị thống kê sinh học MRC của Đại học Cambridge ước tính tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng - số người chết sau khi nhiễm Covid-19 - chỉ là 3,4% cho tất cả những người trên 75 tuổi.

Theo thông báo từ Cung điện Buckingham, Nữ hoàng đang mắc các triệu chứng nhẹ, giống như cảm lạnh. Các triệu chứng phù hợp với chủng Omicron, biến thể mới nhất và chiếm ưu thế hiện nay chiếm hầu hết các trường hợp. May mắn thay, về bản chất, nó nhẹ hơn rất nhiều so với các chủng trước đây và có nhiều khả năng biểu hiện như cảm lạnh.

Theo nghiên cứu từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, những người trên 80 tuổi, nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn 60% so với bị mắc delta, chủng virus trội trước đây.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3 năm 2020, hơn 21.000 người 95 tuổi đã chết tại Vương quốc Anh, nhưng chỉ 2.432 người trong số này là do Covid.

Vũ Long (theo Telegraph)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h