Covid-19 tạo ra 20 “tỷ phú đại dịch” mới tại châu Á

Thứ bảy, 15/01/2022 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Covid-19 đã giúp tạo ra hơn 20 “tỷ phú thời đại dịch” mới tại khu vực châu Á, trong khi có khoảng 140 triệu người trên khắp châu lục này đang rơi vào cảnh đói nghèo do mất việc làm.

Theo báo cáo của Tổ chức Viện trợ Oxfam, tính đến tháng 3/2021, lợi nhuận thu được từ dược phẩm, trang thiết bị y tế và các dịch vụ cần thiết để đối phó với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã giúp 20 người trở thành tỷ phú mới ở châu Á.

Trong khi đó, các biện pháp phong tỏa và sự đình trệ của nền kinh tế lại phá hủy sinh kế của hàng trăm triệu người khác trong khu vực.

covid 19 tao ra 20 ty phu dai dich moi tai chau a hinh 1

Một người vô gia cư đứng trước biểu tượng chữ Phúc (may mắn). Đại dịch Covid-19 khiến khoảng 140 triệu người châu Á rơi vào cảnh đói nghèo. Ảnh: AFP.

Các tỷ phú mới đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, Trong đó gồm có Li Jianquan, chủ sở hữu công ty Winter Medical, chuyên sản xuất thiết bị bảo hộ y tế cá nhân cho tuyến đầu chống dịch và Dai Lizhong, chủ tịch của Sansure Biotech, công ty chuyên về sản xuất các bộ kit xét nghiệm và chẩn đoán Covid-19.

Tổng số lượng tỷ phú tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã tăng gần 1/3, từ 803 người hồi tháng 3/2020 lên 1.087 người vào tháng 11/2021. Tổng tài sản của các tỷ phú tăng 74%, theo báo cáo.

Dữ liệu cũng tiết lộ 1% người giàu nhất tại châu Á sở hữu nhiều tài sản hơn 90% người nghèo nhất trong khu vực.

Ông Mustafa Talpur, người đứng đầu chiến dịch vận động xóa bỏ bất bình đẳng của Oxfam tại châu Á, cho biết: “Thật đáng buồn và không thể chấp nhận được khi những người nghèo tại châu Á bị bỏ lại trong đại dịch và phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe, mất việc làm, nạn đói và bị đẩy vào cảnh nghèo khổ. Điều này đã xóa sạch mọi thành quả đã đạt được trong cuộc chiến chống đói nghèo suốt nhiều thập kỷ qua”.

“Trong khi tài sản của giới giàu có và những người được hưởng đặc quyền tăng lên và có có nhiều quyền lợi bảo vệ sức khỏe của mình, thì những người nghèo khó nhất châu Á như phụ nữ, lao động tay nghề thấp, người di cư và những nhóm yếu thế khác lại đang chịu ảnh hưởng nặng nề”, ông Talpur nhấn mạnh.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trong năm 2020, ước tính có khoảng 81 triệu người mất việc làm và bị giảm giờ làm, đẩy thêm từ 22 đến 25 triệu người rơi vào tình trạng đói nghèo. Trong khi đó, các tỷ phú tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương lại chứng kiến khối tài sản tăng thêm 1.460 tỷ USD. Số tiền này đủ để cung cấp mức lương gần 10.000 USD cho tất cả những ai bị mất việc làm.

Chỉ tính riêng tại châu Á, đại dịch Covid-19 đã tước đi sinh mạng của hơn 1 triệu người và sẽ làm cho vô số người tử vong do đói nghèo gia tăng và các dịch vụ y tế bị gián đoạn. Báo cáo cũng cho biết phụ nữ và trẻ em gái có nhiều khả năng bị mất việc làm hoặc thu nhập hơn. Phụ nữ cũng có nhiều vai trò trong các tuyến đầu chống dịch, điều này khiến họ gặp nhiều rủi ro hơn. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trên 70% nhân viên y tế và 80% y tá là phụ nữ.

Tại Nam Á, những người thuộc tầng lớp thấp hơn đang phải đảm nhiệm những công việc như khử trùng mà không có thiết bị bảo hộ cá nhân. Tình trạng đói nghèo và phân biệt đối xử khiến những người này không thể tiếp cận với các dịch vụ y tế và chính đại dịch Covid-19 đã và đang khiến cho tình trạng này ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Khoảng cách giàu nghèo trong khu vực dự kiến sẽ tăng mạnh. Hãng tư vấn Credit Suisse dự đoán đến năm 2025, sẽ có thêm 42.000 người sở hữu khối tài sản trên 50 triệu USD tại châu Á – Thái Bình Dương và 99.000 tỷ phú tại châu Á. Số lượng triệu phú trong năm 2025 được dự đoán là 15,3 triệu người, tăng 58% so với cùng kỳ 2020. Cả ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cho rằng đại dịch Covid-19 sẽ làm gia tăng đáng kể tình trạng bất bình đẳng kinh tế toàn cầu.

Ông Talpur cho rằng hệ thống chính trị chỉ đang bảo vệ quyền lợi của giới siêu giàu nhỏ bé. Các chính quyền liên tục thất bại trong việc đấu tranh vì quyền lợi cho số đông người nghèo. “Đại dịch Covid-19 là cơ hội để chứng minh sự đoàn kết của toàn thế giới, nhưng các nước giàu có và các công ty dược phẩm lớn lại quay lưng lại với chúng ta”, ông Talpur chia sẻ.

Hương Vũ (Theo Guardian)

Bình Luận

Tin khác

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Thị trường - Doanh nghiệp