CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) quý đầu tiên thua lỗ trong 7 năm, lợi nhuận năm xuống thấp kỷ lục

(CLO) Ghi nhận tình hình hinh doanh của CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) cho thấy quý đầu tiên thua lỗ trong 7 năm, kết quả này đã kéo lợi nhuận cả năm 2022 xuống thấp kỷ lục.

Nhựa An Phát Xanh (AAA) ghi nhận quý đầu tiên thua lỗ trong 7 năm 

CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã AAA) được thành lập từ tháng 09 năm 2002 với tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy với hoạt động kinh doanh chủ yếu xoay quanh việc sản xuất các sản phẩm màng nhựa, túi nhựa, túi bọc thực phẩm, màng nylon... Trong thời gian qua, Nhựa An Phát Xanh đã liên tiếp ghi nhận những tín hiệu không mấy tích cực trong hoạt động kinh doanh cuối năm 2022.

Cụ thể thì doanh thu ghi nhận trong Quý 4 năm 2022 của Nhựa An Phát Xanh đạt 3.415,8 tỷ đồng, giảm 18,5% so với Quý 4 năm 2021. Trong đó giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ trọng lớn lên tới 3.406,6 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp bị bào mòn gần hết, chỉ còn ghi nhận ở mức 34,3 tỷ đồng, giảm tới hơn 11,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 77 tỷ đồng, tăng tới 23,2% so với cùng kỳ.

ctcp nhua an phat xanh aaa quy dau tien thua lo trong 7 nam loi nhuan nam xuong thap ky luc hinh 1

Nhựa An Phát Xanh (AAA) ghi nhận quý thua lỗ đầu tiên trong 7 năm (Ảnh TL)

Tuy doanh thu tài chính tăng nhưng đồng thời chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 60 tỷ đồng lên tới 85,4 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tới 42,3%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 58,1 tỷ đồng lên 74,3 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 27,9%. Trong khi đó chi phí bán hàng lại giảm gần một nửa, từ 253,5 tỷ đồng xuống chỉ còn 129,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế và các loại chi phí trong kỳ, lợi huận mang về của Nhựa An Phát Xanh ghi nhận khoản lỗ lên tới 152,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi giá vốn hàng bán cao kết hợp với sự gia tăng mạnh của các chi phí phải trả trong kỳ, đặc biệt là chi phí tài chính. Kết quả kinh doanh của Quý 4 này đã đánh dấu Quý kinh doanh đầu tiên thua lỗ của Nhựa An Phát Xanh trong suốt 7 năm trở lại đây.

Lợi nhuận năm 2022 xuống thấp kỷ lục trong vòng 7 năm

Không chỉ kết quả kinh doanh Quý 4 sụt giảm mà tình hình kinh doanh trong năm 2022 cũng ghi nhận tín hiệu không mấy tích cực. Cụ thể thì tính tới hết Quý 4 năm 2022, doanh thu lũy kế của Nhựa An Phát Xanh đạt 15.289,4 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm tương đối tốt nhưng đã bị kết quả tệ hại của Quý 4 kéo lùi xuống chỉ còn ghi nhận ở mức 113,6 tỷ đồng, giảm 64,9% so với thực hiện trong năm 2021.

Nếu so với mức lợi nhuận sau thuế đạt được trong các năm trước đây thì lợi nhuận năm 2022 là mức ghi nhận thấp nhất mà đơn vị này từng đạt được kể từ năm 2015 trở lại đây. Trước đó, Nhựa An Phát Xanh cũng từng ghi nhận mức lợi nhuận năm 2015 ở 40,5 tỷ đồng nhưng sau đó đã tăng trưởng dần trước khi tiếp tục lao dốc trong năm 2022

Đáng chú ý đó là tình trạng lợi nhuận sụt giảm năm 2022 lại diễn ra khi mà đơn vị này đạt ngưỡng doanh thu cao chưa từng có. Điều này cho thấy một sự bất hợp lý trong hoạt động kinh doanh cũng như khó khăn trong việc giá vốn tăng cao mà Nhựa An Phát Xanh đang gặp phải.

Tồn kho tăng mạnh, cơ cấu về các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng cao

Về cơ cấu tài sản của Nhựa An Phát Xanh, tại thời điểm kết thúc Quý 4 năm 2022, đơn vị này ghi nhận tổng tài sản ở mức 10.781,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 1.988,2 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.655,5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm tới 332,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ngược lại tăng rất mạnh từ 997,4 tỷ đồng lên mức 1.776,3 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 78%. Chỉ tiêu về các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng từ 569,9 tỷ đồng lên 1.494,1 tỷ đồng, cho thấy công ty đang tăng cường các khoản đầu tư tài chính vào công ty liên doanh, liên kết.

Đối với cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Nhựa An Phát Xanh ghi nhận ở mức 4.613,7 tỷ đồng, không biến động quá nhiều. Trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn, chiếm 3.195,2 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 1.418,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 5.454,4 tỷ đồng lên 6.167,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ vốn góp chủ spử hữu và thặng dư vốn cổ phần.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: