Cử tri và Nhân dân gửi gắm nhiều kiến nghị tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

(CLO) Sáng 17/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp.

Theo báo cáo, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Đánh giá cao các chính sách an sinh xã hội và chiến dịch 500 ngày đêm

Báo cáo nêu rõ, cử tri và Nhân dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân. Đất nước tiếp tục giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện.

25.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: QH.

Cử tri, Nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài phấn khởi trước thành công của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4. Đồng thời, mong muốn các chủ trương, nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI, nhất là việc tập trung nhiệm vụ lập pháp ngay từ kỳ họp đầu tiên; đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Việc xử lý các dự án tồn đọng, thúc đẩy kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được Nhân dân quan tâm, đánh giá tích cực.

50.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo. Ảnh: QH.

Trong lĩnh vực đối ngoại, cử tri và Nhân dân đánh giá cao hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, góp phần khẳng định uy tín, vị thế quốc tế và vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Sau hơn một năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả. Cấp xã, phường chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh; việc điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được Nhân dân ghi nhận.

51.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: QH.

Nhân dân cũng đánh giá cao các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế và người có công với cách mạng; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trong giáo dục, y tế, việc hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp vào đầu năm học 2026-2027 và triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân được đánh giá là những bước tiến đáng ghi nhận.

Cử tri và Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cử tri bày tỏ quan tâm những vấn đề còn bất cập trong đời sống

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân lo ngại tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Các vấn đề được quan tâm còn có tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu chiếm đoạt tài sản; tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước. Tình trạng hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, vi phạm an toàn thực phẩm, gian lận trong thi cử, ô nhiễm môi trường và ngập úng tại một số thành phố lớn cũng gây băn khoăn.

26.jpg
Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội sáng 17/10. Ảnh: QH.

Cử tri phản ánh thủ tục hành chính ở một số địa phương còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gây phiền hà. Khối lượng công việc của người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở tăng sau sáp nhập thôn, tổ dân phố. Việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường, ngập úng; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, thuốc giả, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước.

Đồng thời, cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các cơ quan có thẩm quyền cần kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là những kiến nghị được phản ánh nhiều lần; hoàn thiện hệ thống dữ liệu tiếp nhận, xử lý kiến nghị để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Xem thêm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ

Kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ

(NB&CL) Bộ VHTTDL vừa ra mắt “Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” và công bố 17 sáng kiến phát triển ngành năm 2026. Mạng lưới được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các nguồn lực, chia sẻ cơ hội hợp tác và thúc đẩy những sáng kiến mới, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa các định hướng thành chương trình hợp tác cụ thể, đưa ý tưởng thành sản phẩm có giá trị và tạo chỗ đứng trên thị trường trong nước, quốc tế.

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

(CLO) Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026). Toàn văn Kết luận số 103-KL/TW như sau:

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 địa phương có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước cần đưa giải pháp kiểm soát CPI, không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Cỡ chữ bài viết: