Cựu Bí thư xã “Giết người, đốt xác” đề nghị cho thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Thứ sáu, 08/01/2021 12:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bước sang ngày xét xử thứ 2, tại phiên tòa bị cáo Đỗ Văn Minh bất ngờ khai thêm tình tiết mới. Đó là người đàn ông (người Campuchia) làm thuê cho bị cáo nhìn thấy bị cáo sát hại nạn nhân Trần Nho Vương nhưng hứa không nói với ai. Tuy nhiên hiện nay, bị cáo không rõ người này ở đâu?

Bài liên quan

Sáng 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Văn Minh (cựu bí thư xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng) bị truy tố về các tội: “Giết người” “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “Hủy hoại tài sản” và “Xâm phạm mồ mả”

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại tòa.

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại tòa.

Về tình tiết mới, tại phiên tòa bị cáo Đỗ Văn Minh nói thêm, “Về việc này từ trước đến giờ bị cáo  chưa từng khai với cơ quan điều tra vì sợ liên lụy. Hơn nữa người này cũng đã hơn 70 tuổi và còn là người làm cho bị cáo cũng khá lâu và người này hiện đang có người thân làm thuê cho người nhà của bị cáo”

Tại tòa, bị cáo Đỗ Văn Minh đề nghị HĐXX cho thực nghiệm lại sự việc tại tòa, nhưng không được chấp thuận. Bị cáo Minh cho rằng chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo thì không đủ buộc tội.

Luật sư của bị cáo Đỗ Văn Minh nêu quan điểm tranh tụng cho rằng bị cáo bị tai nạn phải mổ não, một nửa đầu là vỏ não nhân tạo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không giám định việc này ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Đồng thời, luật sư cũng cho rằng cáo trạng chỉ dựa vào lời khai ngày 10/5/2020 lúc bị cáo mới bị bắt, tinh thần hoảng loạn, là không khách quan. Cơ quan điều tra cũng không thực nghiệm điều tra, thời gian thực hiện hành vi của bị cáo chưa được làm rõ, còn nhiều mâu thuẫn. Từ những căn cứ nói trên, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật.

Thành Nhân

Tin khác

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án