Theo dự kiến chiều nay (30/9), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác. Tuy nhiên, chủ tọa cho biết, HĐXX sẽ quay trở lại phần xét hỏi để làm rõ thêm số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, một số bị cáo xin HĐXX cấp phúc thẩm cho thêm thời gian để bàn bạc với gia đình trong việc nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án. Trước đề nghị trên, HĐXX đã yêu cầu các bị cáo cho biết khả năng khắc phục thêm.
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ) trình bày, số tiền mà họ bị buộc phải khắc phục là quá lớn so với điều kiện kinh tế của gia đình.
Theo bị cáo Thắng, bị cáo không còn khả năng trả số tiền rất lớn như vậy, nhưng bị cáo sẽ bàn với gia đình về việc có thể dùng tiền trong tài khoản đang bị phong tỏa của bị cáo để khắc phục thêm.
Tương tự, bị cáo Tuấn cũng nói số tiền bị cáo phải khắc phục là rất lớn, bị cáo sẽ bàn bạc thêm với gia đình về việc khắc phục thêm hậu quả vụ án.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, gia đình bị cáo Tiến cũng muốn hỗ trợ, khắc phục thêm cho các bị cáo khác trong vụ án số tiền 1,1 tỷ đồng. “Hiện nay gia đình bị cáo đã chuẩn bị tiền rồi. Nếu được, trong ngày mai gia đình bị cáo sẽ nộp”, luật sư nói.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên 6 năm tù và buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Tiến đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền trên.
Trước ý kiến trên, chủ tọa phiên tòa cho biết, việc các bị cáo khắc phục hậu quả là trách nhiệm và sự tự nguyện, tòa không ép buộc. Nếu tất cả các bị cáo cùng cố gắng khắc phục thì hậu quả vụ án sẽ giảm nhiều. Các bị cáo gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước, cho nên, khi thiệt hại của nhà nước bị triệt tiêu đáng kể hoặc triệt tiêu toàn bộ thì có cơ sở xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.
Để các bị cáo và gia đình có thêm thời gian để khắc phục thêm hậu quả vụ án, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa, 14h ngày 1/10 sẽ tiếp tục.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bị cáo Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Những sai phạm này khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, song các quyết định phê duyệt của bị cáo là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm. Quá trình thực hiện dự án, bị cáo Tiến được xác định đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa nhưng không cho biết nguồn gốc số tiền này.