(CLO) Hai người bệnh rơi vào hôn mê, suy đa tạng vì sốt rét ác tính được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống sau cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian, trong bối cảnh nguồn thuốc điều trị đặc hiệu gần như cạn kiệt.
(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá việc các bệnh viện: Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn.
(CLO) Rạng sáng 30/6, anh Đ. (43 tuổi, trú huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cũ) cùng vợ đưa con trai lên Hà Nội điều trị dị tật lõm ngực bẩm sinh song bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim cấp khi đang trên đường. Quyết định đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thay vì tiếp tục di chuyển đã giúp các bác sĩ kịp thời tái thông mạch vành, giữ lại "thời gian vàng" và cứu sống người bệnh.
(CLO) Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón hơn 1.800 lượt người dân đến khám, chữa bệnh, đánh dấu bước khởi đầu của một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực.
(CLO) Ngày 26/6 tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chính thức khai trương và đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc đưa dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, mở ra cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao với người dân khu vực đồng bằng sông Hồng.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-CP ngày 25/6/2026 ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào vận hành. Trong đó đáng chú ý, mức hỗ trợ thu hút nhân lực đến 2 bệnh viện này làm việc lên tới 15,6 triệu đồng/người/tháng.
(CLO) Hôm nay (26/6), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức vận hành đôi tàu chuyên dụng đưa đón bác sĩ, cán bộ và người lao động của Bệnh viện Bạch Mai di chuyển làm việc giữa Hà Nội - Ninh Bình.
(CLO) Từ ngày 24/6 đến 10/7/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 người dân thuộc diện chính sách, người có công và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình trong giai đoạn 2026-2028.
(CLO) Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, các nhà thầu đang gặp khó khăn về tài chính khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(CLO) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.
(CLO) Chiều 18/3, Ban Nội chính Trung ương (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực) đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.
(CLO) Theo chia sẻ của bác sĩ Vũ Tưởng Lân, Trưởng phòng Cấp cứu lưu, trong gần 30 năm hoạt động của Trung tâm Cấp cứu A9 Bạch Mai, số nữ bác sĩ từng công tác tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(CLO) Giữa áp lực quá tải kéo dài nhiều năm, Bệnh viện Bạch Mai đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế trong giai đoạn tới.
(CLO) Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, 2 bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận hàng nghìn ca cấp cứu, đáng chú ý là các ca tai nạn giao thông giảm nhưng bệnh lý nội khoa và chấn thương do pháo nổ lại gia tăng.
(CLO) Sau 41 ngày điều trị căng thẳng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống và giành lại thị lực cho một bệnh nhân nam 43 tuổi (Thái Nguyên) mắc viêm màng não mủ nặng kèm tổn thương đa cơ quan, từng đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn.