Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến kháng cáo trong vụ SAGRI

(CLO) Diễn biến mới liên quan vụ sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI), 5 bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, có bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo đó, TAND TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ án xảy ra ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI) lên cấp phúc thẩm giải quyết theo thẩm quyền.

Được biết, sau khi TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm, 5 bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, có bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và bị cáo Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc SAGRI).

Riêng bị cáo Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) kháng cáo kêu oan.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hồ Văn Ngon (cựu Phó Giám đốc SAGRI) đã qua đời. Quá trình xét xử sơ thẩm trước đó, bị cáo này mắc bệnh nặng và xin xét xử vắng mặt.

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, cơ quan công tố cũng kháng nghị.

cuu pho chu tich ubnd tphcm tran vinh tuyen khang cao trong vu sagri hinh 1

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến kháng cáo trong vụ SAGRI.

Bản án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Tấn Hùng 14 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy (cựu Kế toán trưởng SARGI) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 11 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; tổng hợp mức án là 20 năm tù.

Với tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", TAND TP.HCM tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Trần Vĩnh Tuyến. Cùng phạm tội danh trên, bị cáo Trần Trọng Tuấn bị phạt 6 năm tù.

Ngoài ra, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt những bị cáo còn lại từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù.

Theo hồ sơ, giai đoạn giữ chức Tổng Giám đốc SAGRI, bị cáo Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở (do SAGRI làm chủ đầu tư; tọa lạc tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) chưa đảm bảo điều kiện pháp lý nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, ký văn bản đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án sang Tổng Công ty Phong Phú; gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 348 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm cũng nhận định, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến mặc dù biết SAGRI chưa hoàn tất quy trình chuyển nhượng dự án, nhưng vẫn đồng ý ký quyết định chấp thuận phương án chuyển nhượng giữa SAGRI với Tổng Công ty Phong Phú; tạo điều kiện giúp bị cáo Lê Tấn Hùng cùng thuộc cấp chuyển nhượng dự án trái luật định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: