Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bị cáo là Cedric Lodge, 58 tuổi, đã nhận tội vào tháng 5 liên quan đến việc buôn bán các bộ phận cơ thể bị đánh cắp trong giai đoạn từ năm 2018 đến ít nhất tháng 3/2020. Các bộ phận này bao gồm nội tạng, não, da, bàn tay, khuôn mặt và phần đầu đã bị mổ xẻ.
Đại học Harvard cho biết Lodge đã bị sa thải khỏi trường vào tháng 5/2023.
Theo kết quả điều tra, Lodge cùng vợ là Denise Lodge, 65 tuổi, đã mang các bộ phận thi thể từ Trường Y Harvard, gần thành phố Boston, về nhà riêng tại Goffstown, bang New Hampshire, cũng như đến các địa điểm khác ở Massachusetts và Pennsylvania.
Các hành vi này được thực hiện mà không có sự cho phép hay hay biết của nhà trường, người hiến tặng hoặc gia đình người hiến tặng, trước khi các bộ phận được gửi cho người mua tại nhiều bang khác nhau.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bà Denise Lodge đã bị kết án một năm tù giam trong vụ án này.
“Nội dung bản án được tuyên hôm nay là một bước tiến nữa nhằm đảm bảo những kẻ chủ mưu và thực hiện tội ác nghiêm trọng này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Wayne A. Jacobs, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Philadelphia, cho biết.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhiều bộ hài cốt do Lodge bán ra sau đó tiếp tục được sang tay để trục lợi. Một số người mua đã bị kết án tù, trong khi những người khác hiện vẫn đang chờ phán quyết của tòa án.