Cựu TGĐ Công ty Chè Việt Nam lĩnh án 12 năm tù, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù

Loạt lãnh đạo Tổng Công ty chè Việt Nam (Vinatea) lĩnh án

vinatea.jpg
Loạt lãnh đạo Tổng công ty Chè Việt Nam lĩnh án.

Với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty Chè Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thiện Toàn, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam mức án 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh trên, có 6 người là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam cũng bị tuyên án phạt tù gồm:

Vũ Ngọc Tự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè Việt Nam nhận mức án 7 năm tù.

Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh lĩnh cùng mức 3 năm 6 tháng tù và Trần Thị Hoa là 4 năm tù. Cả 3 người đều là cựu thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè Việt Nam.

Bị cáo Bành Thương Trí, cựu Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Chè-TNHH MTV tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Chè Sài Gòn bị tuyên phạt 7 năm tù; Đặng Văn Tới, cựu Kế toán trưởng Tổng công ty Chè Việt Nam bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Hồng Điệp, cựu Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Chè Việt Nam, bị phạt 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về dân sự, HĐXX xác định, các bị cáo có vi phạm khi quản lý 3 khu đất tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng gây thiệt hại 38 tỷ đồng. Do vậy, Hội đồng xét xử kiến nghị UBND ba thành phố nơi có đất thu hồi các khu đất xảy ra sai phạm để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với các tranh chấp về góp vốn, chuyển nhượng cổ phần giữa các công ty có giao dịch với Vinatea trong giai đoạn sai phạm, Hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện cho họ trong vụ án dân sự khác.

HĐXX tuyên tịch thu, sung công quỹ số tiền các bị cáo đã nộp để khắc phục hậu quả đã gây thiệt hại cho nhà nước.

Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị VKS đề nghị 14 – 16 năm tù cho hai tội danh

vang phu cuong
VKS công bố bản luận tội với 13 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép hàng trăm USD.

Cũng trong buổi sáng nay, tại TAND Tp. Hà Nội, sau hơn một ngày xét hỏi, VKSND Hà Nội công bố bản luận tội và mức án đề nghị với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép 425 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị VKSND đề nghị 6-7 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8-9 năm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp hình phạt 14-16 năm.

Bà Đinh Thị Diệu Thúy bị đề nghị 36-42 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 2-3 năm tù do Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng.

8 người khác bị đề nghị 30 tháng đến 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

VKS cũng đề nghị án 3-8 năm với 3 cựu cán bộ ngân hàng do Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Về dân sự, VKS đề nghị tuyên buộc Phương và 3 cựu cán bộ ngân hàng phải khắc phục 33,8 tỷ đồng, là số tiền ngân hàng bị thiệt hại từ việc Phương được các cựu cán bộ ngân hàng này cho vay sai, chưa trả hết nợ. Tại tòa, Phương đã nhận trách nhiệm và tình nguyện trả toàn bộ nghĩa vụ này, không buộc ba người còn lại liên đới.

Cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án đặc biệt lớn và nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động quản lý ngân hàng. Cơ quan tố tụng sẽ xử lý nghiêm để răn đem sẽ khoan hồng với người thành khẩn và không hưởng lợi.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: