Ông Ismail Sabri, 66 tuổi, hôm 27/8 không nhận tội tại Tòa án Phiên tòa Kuala Lumpur đối với cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản cho cơ quan chống tham nhũng Malaysia.
Các công tố viên cáo buộc ông không kê khai tài sản có tổng trị giá khoảng 40 triệu USD, bao gồm tiền được nắm giữ bằng 9 loại tiền tệ cùng các thỏi vàng và bạc.
Luật sư Amer Hamzah Arshad cho biết cáo buộc chủ yếu liên quan đến việc ông Ismail Sabri không tuân thủ đầy đủ yêu cầu kê khai một số loại tài sản.
“Chúng tôi sẽ nghiên cứu cáo buộc và như đã thông báo với tòa án, chúng tôi nêu ra một số lo ngại về tính đúng đắn và tính hợp pháp của cáo buộc”, ông nói.
Tòa án đã ấn định mức bảo lãnh tại ngoại 300.000 ringgit, tương đương khoảng 74.500 USD. Thẩm phán cũng bác yêu cầu tịch thu hộ chiếu của cựu Thủ tướng, cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy ông có nguy cơ bỏ trốn.
Ông Ismail Sabri dự kiến trở lại tòa vào ngày 29/9. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù.
Ông Ismail Sabri giữ chức Thủ tướng Malaysia trong khoảng 15 tháng, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2022. Đây là nhiệm kỳ thủ tướng ngắn nhất trong lịch sử Malaysia.
Ông Ismail Sabri là cựu Thủ tướng thứ ba của Malaysia bị truy tố với các cáo buộc liên quan đến tham nhũng sau khi rời nhiệm sở.
Trước đó, Cựu Thủ tướng Najib Razak bị kết tội trong vụ bê bối liên quan quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Ông đang chấp hành án tù 6 năm. Vụ án từng gây chấn động Malaysia và trở thành một trong những bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử đất nước.
Ông Najib cũng bị kết án thêm 15 năm tù trong một vụ án tham nhũng khác liên quan đến 1MDB và vẫn phải đối mặt với các thủ tục tố tụng khác.
Một cựu Thủ tướng khác là ông Muhyiddin Yassin hiện đang được xét xử với các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.