Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Kuala Lumpur công bố hôm 26/12, ông Najib, 72 tuổi, phải đối mặt với 4 cáo buộc lạm dụng quyền lực và 21 cáo buộc rửa tiền, liên quan đến việc chuyển trái phép khoảng 2,2 tỷ ringgit Malaysia (tương đương 539 triệu USD) từ quỹ 1MDB.
Các công tố viên cho biết trong thời gian giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn 1MDB, ông Najib đã lạm dụng quyền lực để chuyển một lượng lớn tiền từ quỹ đầu tư quốc gia vào các tài khoản cá nhân của mình, các hành vi xảy ra hơn một thập kỷ trước.
Trước đó, vào năm 2020, ông Najib đã bị kết án 12 năm tù vì biển thủ khoảng 9,9 triệu USD tiền liên quan đến 1MDB. Bản án này sau đó được giảm xuống còn 6 năm.
Phiên tòa thứ hai được đánh giá là quan trọng nhất từ trước đến nay đối với ông Najib do các cáo buộc lần này liên quan trực tiếp đến các thực thể của 1MDB và số tiền lớn hơn nhiều so với các vụ án trước.
Quá trình tố tụng kéo dài khoảng 7 năm, với 76 nhân chứng được triệu tập, trong đó có chính ông Najib. Theo giới quan sát, đây là một trong những vụ án tài chính phức tạp nhất trong lịch sử tư pháp Malaysia.
Năm ngoái, ông Najib từng công khai xin lỗi vì cách xử lý sai lầm vụ bê bối 1MDB. Dù vậy, trong phiên tòa gần đây, ông vẫn khẳng định mình bị nhà tài chính người Malaysia đang bỏ trốn Jho Low dẫn dắt sai đường. Jho Low đã bị Interpol phát lệnh truy nã từ năm 2016 và hiện vẫn chưa rõ tung tích.
Trong phiên xử hôm 26/12, Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah nhận định các bằng chứng cho thấy ông Najib có “mối quan hệ và liên hệ không thể nhầm lẫn” với Jho Low, người được xác định là “đại diện và trung gian” cho cựu Thủ tướng trong các giao dịch liên quan đến 1MDB.
Thẩm phán cũng bác bỏ lập luận bào chữa của ông Najib rằng ông tin một phần số tiền bất hợp pháp nhận được là “tiền quyên góp” từ hoàng gia Ả Rập Xê Út.