Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan được tại ngoại

(CLO) Một tòa án Pakistan đã ra phán quyết cho phép cựu Thủ tướng Imran Khan được tại ngoại trong hai tuần, sau khi ông bị các cơ quan an ninh bắt "trái phép" vì các cáo buộc tham nhũng - sự việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực trên khắp nước này.

Ông Khan rời khuôn viên tòa án, hướng về quê nhà Lahore của mình, trong bối cảnh an ninh nghiêm ngặt. Vụ bắt giữ, mà Tòa án Tối cao Pakistan phán quyết là "không hợp lệ và bất hợp pháp" một ngày trước đó, đã tiếp tục gây ra sự bất ổn ở quốc gia 220 triệu dân này. Pakistan đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, với lạm phát kỷ lục, tăng trưởng yếu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trì hoãn cứu trợ.

cuu thu tuong pakistan imran khan duoc tai ngoai hinh 1

Cảnh sát hộ tống cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (giữa) khi ông tới Tòa án Tối cao ở Islamabad vào ngày 12/5/2023. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Pakistan hủy lệnh bắt cựu Thủ tướng Khan: Khoảng lặng trước cơn bão

Ông Khan hoan nghênh lệnh của tòa án và nói rằng cơ quan tư pháp là cơ quan bảo vệ duy nhất của luật pháp Pakistan. "Tôi phải nói rằng tôi mong đợi điều này từ cơ quan tư pháp của chúng ta, bởi vì đó là niềm hy vọng duy nhất hiện nay…", ông nói với các nhà báo bên trong khuôn viên tòa án.

Nhiều thành phố ở Pakistan đã chứng kiến các cuộc biểu tình bạo lực sau khi ông Khan bị cơ quan chống tham nhũng bắt giữ hôm thứ Ba vừa rồi. Ông Khan phủ nhận mọi hành vi sai trái .

Những người ủng hộ ông đã xông vào các cơ sở quân sự, phóng hỏa tòa nhà đài truyền hình nhà nước, đập phá xe buýt, lục soát nhà của một quan chức quân đội hàng đầu và tấn công các tài sản khác, dẫn đến gần 2.000 vụ bắt giữ và quân đội được triển khai.

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn của đất nước và dập tắt hy vọng nối lại gói cứu trợ quan trọng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Quân đội Pakistan đã cảnh báo chống lại các cuộc tấn công tiếp theo vào tài sản của họ và gọi bạo lực là "đã được lên kế hoạch trước". Quân đội Pakistan vẫn đang nắm giữ những vai trò quan trọng về cả chính trị và kinh tế ở nước này. Tuy nhiên, quân đội Pakistan cho biết họ ủng hộ tiến trình dân chủ.

Ông Khan, 70 tuổi, một người hùng cricket trở thành chính trị gia, đã bị phế truất khỏi vị trí thủ tướng vào tháng 4 năm 2022 trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội Pakistan và vẫn đang là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất của nước này theo các cuộc thăm dò dư luận.

Huy Hoàng (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: