Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bị truy tố vì tội nhận hối lộ

(CLO) Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã chính thức truy tố cựu Tổng thống Moon Jae-in vì cáo buộc nhận hối lộ, liên quan đến việc bổ nhiệm con rể cũ của ông vào một vị trí lãnh đạo tại hãng hàng không Thai Eastar Jet.

Thông tin được người phát ngôn Viện Kiểm sát Quận Jeonju công bố hôm thứ Năm.

Cùng với ông Moon, cựu nghị sĩ Lee Sang-jik, người sáng lập hãng hàng không Eastar Jet, cũng bị truy tố với các tội danh nhận hối lộ và vi phạm lòng tin.

gpqyrtfacaadvf0.jpeg
Ông Moon Jae-in. Ảnh:X/CGTNOfficial

Theo cáo trạng, các công tố viên đang điều tra liệu việc ông Lee được bổ nhiệm làm lãnh đạo Cơ quan Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp có phải là phần thưởng cho việc sắp xếp công việc cho con rể cũ của ông Moon tại Thai Eastar Jet trong giai đoạn 2018–2020 hay không.

Cụ thể, Viện Kiểm sát cho rằng khoản lương khoảng 223 triệu won (tương đương 151.959 USD) mà con rể cũ của ông Moon nhận được với vai trò giám đốc điều hành tại Thai Eastar Jet là bất thường và được xem là một hình thức hối lộ gián tiếp cho cựu tổng thống.

Người này trước đó làm việc trong ngành trò chơi điện tử và bị nghi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch của việc bổ nhiệm.

Hiện tại, ông Moon, ông Lee và các đại diện pháp lý của họ chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Vụ truy tố ông Moon Jae-in đánh dấu một diễn biến bất ngờ trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, nơi nhiều cựu tổng thống từng đối mặt với các cáo buộc pháp lý sau khi rời nhiệm sở.

Ông Moon, người giữ chức tổng thống từ năm 2017 đến 2022, được biết đến với chính sách hòa giải với Triều Tiên và từng rời nhiệm kỳ trong sự tôn trọng của nhiều người. Tuy nhiên, vụ án này có thể làm lu mờ di sản của ông.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính trị Hàn Quốc đang rối loạn, với Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và truy tố vì tội phản loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào tháng 12/2024. Các nhà phân tích cho rằng các cuộc điều tra nhằm vào các cựu lãnh đạo có thể phản ánh sự cạnh tranh chính trị gay gắt giữa các phe phái bảo thủ và tiến bộ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: