Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon bị cáo buộc 'khiêu khích Triều Tiên'

(CLO) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị cáo buộc tìm cách khiêu khích Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công vũ trang, theo công tố viên Cho Eun-seok.

Trong cuộc họp báo hôm 15/12, công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok cho biết ông Yoon tìm cách khiêu khích Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công vũ trang nhằm tạo cớ ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024 và loại bỏ các đối thủ chính trị.

Ông Cho cho biết nhóm điều tra đã truy tố 24 người, bao gồm ông Yoon và 5 cựu thành viên nội các, với cáo buộc nổi loạn sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng. Theo công tố viên đặc biệt, kế hoạch này được chuẩn bị từ tháng 10/2023 với mục tiêu đình chỉ quyền lực của Quốc hội và thay thế bằng một cơ quan lập pháp khẩn cấp.

“Lịch sử cho thấy những lời biện minh cho các cuộc đảo chính chỉ là vỏ bọc, nhằm mục đích duy nhất là độc chiếm và duy trì quyền lực”, ông Cho nói.

untitled.png
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: CC/Wiki

Theo kết luận điều tra, ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun bị cáo buộc đã chủ mưu một kế hoạch tinh vi nhằm tạo ra căng thẳng quân sự. Nhóm công tố cho rằng để có cớ tuyên bố thiết quân luật, họ đã tìm cách dụ Triều Tiên tiến hành tấn công vũ trang nhưng kế hoạch này không thành công do Bình Nhưỡng không có phản ứng quân sự.

Trước đó, các công tố viên đặc biệt cáo buộc ông Yoon và các chỉ huy quân đội đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch máy bay không người lái bí mật vào lãnh thổ Triều Tiên nhằm làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Sau đó, theo ông Cho, ông Yoon còn tìm cách gán cho các đối thủ chính trị, trong đó có cả lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền khi đó, là lực lượng phản quốc để biện minh cho việc ban bố thiết quân luật không có cơ sở pháp lý.

Ông Cho là một trong ba công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm sau khi ông Lee Jae Myung đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử sớm, được tổ chức sau khi ông Yoon bị Tòa án Hiến pháp phế truất vào tháng 4. Hiện ông Yoon đang bị xét xử về tội nổi loạn, với mức án có thể lên tới tù chung thân hoặc tử hình nếu bị kết tội. Một số cựu bộ trưởng và quan chức cấp cao khác cũng đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành.

Trong diễn biến liên quan, vợ ông Yoon, bà Kim Keon Hee, đang bị điều tra riêng trong một vụ án tham nhũng liên quan đến các hoạt động trong và trước nhiệm kỳ tổng thống của chồng. Người phát ngôn nhóm công tố viên đặc biệt Park Ji-young cho biết áp lực chính trị từ các cáo buộc này có thể đã góp phần khiến ông Yoon đưa ra quyết định, nhưng không có bằng chứng cho thấy bà Kim liên quan đến âm mưu thiết quân luật.

Về phía mình, ông Yoon khẳng định việc ban bố thiết quân luật nằm trong thẩm quyền của tổng thống và được đưa ra nhằm cảnh báo điều mà ông gọi là sự lạm dụng quyền kiểm soát Quốc hội của phe đối lập, gây tê liệt hoạt động của chính phủ. Ông cho rằng sắc lệnh này không gây tổn hại cho đất nước.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: