Ông Yoon Suk Yeol rời dinh thự tổng thống

(CLO) Ông Yoon Suk Yeol sắp rời dinh thự tổng thống sau khi bị luận tội, trong bối cảnh đất nước Hàn Quốc chuẩn bị bầu cử sớm và xã hội chia rẽ sâu sắc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến trở về căn hộ riêng tại Seoul vào hôm nay, một tuần kể từ khi bị phế truất

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2025-04-08-_3342-yoon-suk-yeol-1432.jpg
Ông Yoon Suk Yeol đã bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bãi nhiệm hôm 4/4. Ảnh: GI

Sự kiện này đánh dấu chương cuối trong hành trình chính trị đầy biến động của vị tổng thống bị luận tội, đồng thời mở ra giai đoạn mới đầy bất ổn cho nền chính trị Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, vào chiều nay (11/4), ông Yoon sẽ di chuyển bằng đoàn xe hộ tống cùng phu nhân và hơn 10 thú cưng về căn hộ cao cấp 37 tầng tại thủ đô Seoul.

Cảnh sát đang chuẩn bị các biện pháp an ninh nghiêm ngặt do dự kiến có sự xuất hiện của cả những người ủng hộ lẫn phản đối cựu tổng thống.

Quyết định luận tội ông Yoon được Tòa Hiến pháp Hàn Quốc thông qua vào ngày 4/4, chính thức chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống đầy sóng gió. Sự kiện này xuất phát từ đề xuất thiết quân luật gây tranh cãi của ông Yoon hồi tháng 12/2024 - động thái bị chỉ trích là đe dọa nền dân chủ của quốc gia Đông Á này.

Sự kiện luận tội đã làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong xã hội Hàn Quốc, với những cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối ông Yoon vẫn tiếp diễn.

Đáng chú ý, ông Yoon vẫn phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội "kích động nổi loạn" trong thời gian tới. Nếu bị kết tội, cựu tổng thống có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc thậm chí tử hình theo luật pháp Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sớm vào ngày 3/6 tới. Cuộc đua tranh cử đã bắt đầu nóng lên với sự tham gia của gần 20 ứng viên từ đảng Bảo thủ Quyền lực Nhân dân (PPP) của ông Yoon. Tuy nhiên, theo thăm dò mới nhất của Gallup Korea, các ứng viên bảo thủ đang gặp khó khăn khi chỉ nhận được mức ủng hộ một con số.

Trái ngược hoàn toàn, ông Lee Jae-myung - lãnh đạo đảng Dân chủ Đối lập theo đường lối dân túy - đang dẫn đầu với 37% ủng hộ. Trong tuyên bố chính sách mới đây, ông Lee hứa hẹn sẽ tập trung vào giảm bất bình đẳng xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc "chuyển từ vị thế bắt chước sang dẫn đầu" trong lĩnh vực công nghệ cao.

Kể từ khi được tại ngoại vào ngày 8/3, ông Yoon gần như không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, nhiều đồng minh chính trị của cựu tổng thống đã liên tục đến dinh thự để thảo luận về chiến lược cho cuộc bầu cử sắp tới.

Giới phân tích chính trị nhận định, dù đã bị phế truất, ảnh hưởng của ông Yoon đối với nền chính trị Hàn Quốc vẫn chưa thực sự chấm dứt. Việc cựu tổng thống sẽ đóng vai trò gì trong cuộc bầu cử sắp tới, cũng như kết quả phiên tòa xét xử tội danh nghiêm trọng đang chờ ông sẽ tiếp tục là những yếu tố then chốt định hình tương lai chính trị của quốc gia này.

Cao Phong (theo Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: