(CLO) Đại kim tự tháp Giza là công trình vĩ đại và bí ẩn của Ai Cập cổ đại. Người ta tính rằng, chi phí để xây dựng nó lên tới gần 2 tỷ USD theo mức giá hiện tại.
Đại kim tự tháp Giza là một kỳ quan đáng được chiêm ngưỡng từ khi mới hoàn tất và cho tới bây giờ. Việc xây dựng một kiệt tác như vậy đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào thời điểm này. Chúng tráng lệ đến mức từng là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Nó là một công trình kiến trúc đồ sộ nằm trên cao nguyên đá bên bờ sông Nile ở miền Bắc Ai Cập.
Năm 1979, nó trở thành một phần của di sản thế giới được UNESCO công nhận. Toàn bộ cấu trúc bao gồm ba kim tự tháp được đặt theo tên của ba pharaoh, hoặc các vị vua Ai Cập. Nó thường được so sánh với các công trình kiến trúc tráng lệ khác trên toàn thế giới như Vườn treo Babylon, Đấu trường La Mã, Stonehenge và Parthenon.
Đặc điểm chính của Kim tự tháp Giza vĩ đại
Trong quần thể Đại kim tự tháp Giza bao gồm ba kim tự tháp, và lớn nhất trong số đó là kim tự tháp ở cực bắc gọi là Khufu. Cả ba kim tự tháp đều được đặt theo tên của các Pharaoh nổi tiếng. Ngôi đền lớn nhất được đặt theo tên của Khufu, vị vua thứ hai của triều đại thứ tư. Ngoài ra, địa điểm thu hút quan trọng nhất là phòng của nhà vua, với những dòng chữ thần bí trên các bức tường đá granit.
Kim tự tháp khổng lồ Khufu có chiều dài của mỗi cạnh tính từ chân đế là hơn 230m và chiều cao ban đầu là khoảng 147m. Lối vào của kim tự tháp tráng lệ này cao khoảng 15,5m khiến nó trở thành một trải nghiệm du lịch thú vị cho các du khách.
Kim tự tháp ở giữa được đặt theo tên của vị Vua có tên Khafre có chiều dài 114m và chiều cao ban đầu 216m.
Kim tự tháp nằm ở cực nam đặt theo tên của vua Menkaure. Kim tự tháp này có chiều cao ban đầu khoảng 65m trong khi chiều dài mỗi cạnh khoảng 109m. Có ba cấu trúc kim tự tháp nhỏ hơn liền kề với Menkaure được gọi là Kim tự tháp Nữ hoàng.
Tuy nhiên, Đại kim tự tháp Giza đã trải qua rất nhiều năm tháng thấm mưa và ăn mòn. Chiều cao thực tế của các kim tự tháp được cho là đã giảm do lớp đá vôi trắng mịn bên ngoài bị mài mòn.
Đại kim tự tháp Giza là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Ảnh: Getty
Đại kim tự tháp không phải xây dựng từ bởi những nô lệ. Ảnh: Getty
Đại kim tự tháp Giza là công trình bí ẩn của Ai Cập mà các nhà khoa học chưa thể giải mã. Ảnh: Getty
Kim tự tháp Giza vĩ đại như một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có
Đại kim tự tháp Giza là nơi chôn cất xa hoa cho các thành viên của gia đình hoàng gia. Người Ai Cập thích phô trương quyền lực và sự giàu có của họ bằng cách tuân theo truyền thống cổ xưa này là dùng các kim tự tháp làm nơi chôn cất các pharaoh.
Lõi của các kim tự tháp được làm bằng đá vôi màu vàng. Lớp trên cùng là đá vôi trắng thanh lịch, nhưng lớp đó hầu như không thể nhìn thấy do bị ăn mòn.
Xây dựng các công trình kiến trúc dành cho người chết còn lớn hơn dành cho người sống cũng là một cách để phô trương khối tài sản kếch xù mà họ tích lũy được trong nhiều năm, đặc biệt là với với hoàng thân quốc thích của Ai Cập.
Có một chi tiết ít ai biết là sau nhiều năm nghiên cứu các nhà khảo cổ học lại phát hiện ra rằng, những người thợ lành nghề được thuê để thi công chứ không phải những nô lệ. Họ sống ở một thị trấn gần khu vực xây dựng. Theo các chuyên gia, khoảng 20.000 – 30.000 người thợ được huy động để xây dựng công trình này.
Kim tự tháp Giza vĩ đại là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có
Chi phí xây dựng Kim tự tháp Giza ngày nay?
Được xây dựng cách đây khoảng 4.500 năm, Đại kim tự tháp Giza chính là kỳ quan duy nhất trong số 7 kỳ quan của thế giới cổ đại vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Không chỉ là công trình kim tự tháp vĩ đại nhất mà con người từng xây dựng, Đại kim tự tháp Giza thậm chí còn thách thức nhiều giới hạn khi ẩn chứa nhiều bí ẩn khiến cho các chuyên gia khảo cổ và các nhà thiên văn học không thể giải mã.
Công trình này thu hút các nhà toán học, kiến trúc sư, nhà sử học, khảo cổ học và hơn 14 triệu du khách mỗi năm tới tham quan và tìm hiểu. Nhưng điều người ta vẫn hay thắc mắc là với việc thiếu vắng những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, tại sao người xưa vẫn có thể xây các công trình vĩ đại như thế này?
Ngoài ra, các chuyên gia đã cố gắng tính toán ra chi phí để xây dựng công trình này theo thời giá hiện nay. Chi phí để xây dựng Đại kim tự tháp Giza bây giờ ước tính khoảng 1,5 tỷ USD (theo TheRichest). Cụ thể, chỉ tính riêng chi phí cho một khối đá vôi cũng lên tới 495 USD.
Việc xây dựng sẽ sử dụng nhiều loại công cụ công nghiệp khác nhau để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Để xây dựng một cấu trúc khổng lồ như thế này sẽ cần khoảng 12 cần cẩu hoạt động đồng thời để đạt năng suất tối đa. Cần cẩu sẽ lắp đặt cấu trúc bằng đá, và chỉ riêng những công trình này đã tiêu tốn khoảng 60 triệu USD.
Đó không phải là tất cả. Tổng số nguồn nhân lực cần thiết sẽ là khoảng 600 lao động và sẽ tiêu tốn 4,2 triệu USD.
(CLO) Tối 31/3 (mùng 3/3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Lễ hội Phủ Dầy năm Ất Tỵ 2025 chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn du khách và tín đồ thập phương về chiêm bái và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.
(CLO) Chính phủ Nhật Bản dự kiến phân bổ hơn 20 nghìn tỷ yên (133,28 tỷ USD) trong kế hoạch phục hồi quốc gia kéo dài 5 năm, bắt đầu từ năm tài chính tiếp theo.
(CLO) Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, phía Bộ giao cho Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử tìm hiểu, kiểm tra thông tin liên quan đến vụ việc ồn ào của streamer, nhạc sĩ ViruSs.
(CLO) Ít nhất 17 chiếc xe Tesla đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn tại một đại lý ở ngoại ô Rome vào sáng thứ Hai, theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa Ý.
(CLO) VTV3 sắp ra mắt chuỗi chương trình truyền hình thực tế "Hành Trình Kết Nối Xanh", gồm 60 tập, lan tỏa tinh thần sống xanh và kết nối con người với thiên nhiên.
(CLO) Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Lương Tài, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản giao các sở, ngành phối hợp xem xét đưa toàn bộ diện tích đã giao cho Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô ra khỏi Cụm công nghiệp Lâm Bình.
(CLO) Công an tỉnh Nghệ An nhận thấy các đối tượng lừa đảo trực tuyến đang tiếp tục sử dụng thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân làm cộng tác viên chốt đơn hàng online. Thủ đoạn này tuy không mới và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn có nạn nhân bị chiếm đoạt tiền.
(CLO) Ngày 31/3, thông tin từ UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Duy Hưng (trú tại xã Điền Mỹ) vì hành vi phá rừng trái pháp luật. Số tiền phạt được ấn định là 37,5 triệu đồng, kèm theo yêu cầu khắc phục hậu quả.
(CLO) Nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình đã quyết định hợp nhất Báo tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, tối ưu nguồn lực và hiện đại hóa công tác truyền thông tại địa phương.
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, xác định đối tượng có hành vi khai thác rừng trái phép.
(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN:1995, trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.
(CLO) Chiều 31/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Liên Chi hội Quảng cáo và Nội dung số Việt Nam (VDAA). Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành quảng cáo và nội dung số tại Việt Nam.
(CLO) Chiều 31/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình, kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
(CLO) Theo quy định mới của Chính phủ, từ 31/3/2025, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng ô tô mã HS 8703.23.63 và 8703.23.57 từ 64% xuống 50% và mặt hàng ô tô mã HS 8703.24.51 từ 45% xuống 32%.
(CLO) Mặc dù lượt xem của 'Sự nghiệp chướng' tính tới chiều 30/3 vẫn rất cao với con số hơn 21 triệu song MV 'Bắc Bling' của Hòa Minzy bất ngờ trở lại vị trí dẫn đầu top trending trên YouTube.
(CLO) Ngôi sao huyền thoại Richard Chamberlain, nổi tiếng với vai diễn Cha Ralph trong "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", đã qua đời ở tuổi 91 sau một cơn đột quỵ tại Hawaii vào ngày 29/3, theo CNN đưa tin.
(CLO) "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines) được đánh giá là một tác phẩm chạm đến những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn con người, đặc biệt là về tình cảm gia đình. Không ồn ào, không phô trương, bộ phim cùng với lối diễn xuất mới của IU nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim người xem bằng những thước phim chân thực, đầy cảm xúc.
(CLO) ViruSs vừa có buổi livestream ngắn hơn 9 phút để làm rõ những ồn ào tình cảm. Trong video trực tiếp này, nam streamer khẳng định đây là lần cuối cùng lên tiếng về vấn đề này.
(CLO) Vào chiều ngày 29/3/2025, MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy đã chính thức đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube sau 27 ngày 19 giờ phát hành. Đây là một thành tích vô cùng ấn tượng, giúp MV trở thành một trong ba video nhạc trẻ Việt Nam cán mốc này nhanh nhất từ trước đến nay.
(CLO) Sau chuỗi thành công vang dội và lập nhiều kỷ lục ấn tượng, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức công bố địa điểm tổ chức vào tháng 6/2025. Với sự tham gia của đầy đủ 33 nghệ sĩ, đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho khán giả miền Bắc.
(CLO) Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Hoàng Tùng vừa ra mắt album âm nhạc mới mang tên “Trở về ký ức” hôm 28/3, gồm tập hợp 9 ca khúc của nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Đây là dự án âm nhạc đánh dấu sự trở lại của giọng ca từng giành Quán quân Sao Mai 2003.
(CLO) Tối 28/3, nhạc sĩ ViruSs livestream (phát trực tiếp) trên nền tảng TikTok, chia sẻ về scandal đời tư gây ồn ào thời gian qua. Màn livestream của ViruSs và Pháo tối 28/3 có lúc cao nhất lên đến 1,5 triệu người xem cùng lúc.
(CLO) Trên trang cá nhân, Đại Nghĩa và Bạch Công Khanh vừa lên tiếng xin lỗi khán giả, nhận sai do chủ quan tin tưởng khâu tổ chức sự kiện của êkíp 'Âm dương lộ' nên ngồi xe cứu thương đến buổi ra mắt phim.