Đài phát thanh RFA cho hầu hết nhân viên nghỉ phép không lương

Quyết định này cũng ảnh hưởng đến các tổ chức truyền thông do Chính phủ Mỹ tài trợ khác, bao gồm Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài phát thanh Châu Âu Tự do (RFE/RL). 

Đài RFA, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách chính quyền liên bang của Mỹ, sẽ phải cắt giảm nhân sự từ hơn 300 xuống còn khoảng 75 người.

dai phat thanh rfa cho hau het nhan vien nghi phep khong luong hinh 1

Logo của Đài phát thanh Châu Á Tự do. Ảnh: X/RFA_Chinese

Bài liên quan

Hàng trăm nhân viên VOA và các đài quốc tế bị sa thải sau sắc lệnh của ông Trump

Lệnh cắt tài trợ được chính quyền ông Trump công bố hôm 15/3, khiến hơn 1.300 nhân viên của VOA mất việc. Đối với RFA, phần lớn nhân viên bị ảnh hưởng là những người làm việc toàn thời gian tại Mỹ. Đài này sẽ ưu tiên giữ lại một số nhân viên có thị thực phụ thuộc vào việc làm tại Mỹ. Nhân viên bị nghỉ phép vẫn được giữ bảo hiểm y tế ít nhất đến cuối tháng 4.

Trong cuộc họp nội bộ hôm 19/3, lãnh đạo RFA thông báo sẽ theo đuổi vụ kiện, tương tự như đơn kiện mà RFE/RL đã đệ trình hôm 18/3. Một thông báo nội bộ gửi tới nhân viên cho biết việc nghỉ phép chỉ là tạm thời nhưng không rõ sẽ kéo dài bao lâu.

Chính quyền ông Trump tuyên bố đây là một phần trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang, giảm lãng phí tiền thuế cho những tổ chức không phục vụ lợi ích quốc gia. 

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Brian Hughes nhấn mạnh chính phủ liên bang đang nợ hơn 36 nghìn tỷ USD, và việc cắt giảm này nhằm giúp hoạt động hiệu quả hơn.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk - một trong những người ủng hộ chính sách thu hẹp Chính phủ - đã kêu gọi đóng cửa các đài như VOA và RFE/RL, gọi đây là những tổ chức "cực tả điên rồ".

Nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ việc đóng cửa các cơ quan truyền thông nói trên của Mỹ, khi mục đích chính của những tờ báo này là can thiệp vào tình hình nội bộ các nước. Thậm chí trong bài xã luận của mình, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã ca ngợi việc VOA đóng cửa, gọi đây là "một nhà máy nói dối". 

Khi được hỏi vào thứ Hai rằng liệu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio có ủng hộ động thái giải thể RFA hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce không nói rõ quan điểm của nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ về vấn đề này nhưng cho biết việc sử dụng tiền thuế của người dân là "vấn đề nghiêm túc".

Ngọc Ánh (theo WH, Reuters, Yahoo)

Xem thêm

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: