Thẩm phán Mỹ yêu cầu khôi phục việc làm cho hàng nghìn nhân viên bị sa thải

(CLO) Một thẩm phán ở California vào thứ Năm (13/3) đã ra lệnh cho sáu cơ quan liên bang của Mỹ khôi phục hàng nghìn nhân viên mới tuyển dụng nhưng bị sa thải trong chiến dịch tinh giản bộ máy chính phủ của Tổng thống Donald Trump.

Phán quyết của Thẩm phán quận William Alsup tại phiên điều trần ở San Francisco là sự phản đối mạnh nhất từ trước đến nay vào nỗ lực của ông Trump và cố vấn hàng đầu Elon Musk nhằm cắt giảm mạnh quy mô bộ máy liên bang.

tham phan my yeu cau khoi phuc viec lam cho hang nghin nhan vien bi sa thai hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Các cơ quan chính phủ đang đối mặt với thời hạn vào thứ Năm để đệ trình kế hoạch cho đợt sa thải thứ hai và cắt giảm ngân sách.

Phán quyết của Thẩm phán Alsup áp dụng cho các nhân viên đang trong giai đoạn thử việc tại Bộ Quốc phòng, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Thẩm phán cho biết Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) - cơ quan nhân sự của các cơ quan liên bang - đã ra lệnh sa thải hàng loạt một cách trái luật, dù không có quyền làm như vậy.

"Thật đáng buồn khi chính phủ của chúng ta sa thải một nhân viên tốt và viện lý do về năng lực trong khi họ biết rõ đó là sự giả dối", ông Alsup, người được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, tuyên bố.

Nhân viên thử việc thường có chưa đầy một năm công tác tại vị trí hiện tại, mặc dù một số là nhân viên liên bang lâu năm. Họ có ít quyền bảo vệ công việc hơn so với nhân viên chính thức nhưng vẫn chỉ có thể bị sa thải vì lý do năng lực.

Thẩm phán Alsup ra lệnh cho các cơ quan liên bang khôi phục lại những nhân viên bị sa thải trong vài tuần qua, trong khi chờ kết quả của vụ kiện do các công đoàn, tổ chức phi lợi nhuận và bang Washington đệ trình.

Nguyên đơn trong vụ kiện bao gồm Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ (AFGE), tổ chức đại diện cho 800.000 nhân viên liên bang. Chủ tịch AFGE, Everett Kelley, tuyên bố rằng quyết định này là "chiến thắng quan trọng".

Tính đến ngày 5/3, khoảng 25.000 nhân viên nhà nước đã bị sa thải và 75.000 người khác đã nhận khoản bồi thường để tự nguyện nghỉ việc. Chính quyền ông Trump chưa công bố số liệu chính thức về các vụ sa thải, và hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên sẽ chịu ảnh hưởng bởi quyết định của tòa án hôm thứ Năm.

Ngoài vụ kiện tại California, nhiều vụ kiện khác cũng đã được đệ trình, bao gồm các đơn kiện của 20 bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo và một vụ kiện tập thể từ nhóm nhân viên bị sa thải.

Cao Phong (theo CNA, Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: