Bộ Giáo dục Mỹ cắt giảm một nửa nhân sự, nhiều cơ quan gấp rút nộp danh sách sa thải

(CLO) Bộ Giáo dục Mỹ cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ sa thải gần một nửa số nhân viên của mình, trong bối cảnh các cơ quan chính phủ nước này đang phải chạy đua để kịp nộp kế hoạch cho đợt sa thải hàng loạt thứ hai của Tổng thống Donald Trump vào thứ Năm.

Các nhân viên giáo dục bị ảnh hưởng sẽ được cho nghỉ hành chính bắt đầu từ ngày 21/3, theo Bộ Giáo dục Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí và nói thêm rằng đây là một phần trong "nhiệm vụ cuối cùng" của bộ, ám chỉ đến kế hoạch của ông Trump về việc xóa bỏ cơ quan này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon cho biết việc cắt giảm sẽ đảm bảo hiệu quả và trách nhiệm giải trình cao hơn. "Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc khôi phục lại sự vĩ đại của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ", bà nói.

Công đoàn đại diện cho hơn 2.800 nhân viên Bộ Giáo dục Mỹ cho biết họ sẽ phản đối "những biện pháp cắt giảm khắc nghiệt".

bo giao duc my cat giam mot nua nhan su nhieu co quan gap rut nop danh sach sa thai hinh 1

Một tòa nhà của Bộ Giáo dục Mỹ. Ảnh: GI

Các cơ quan khác đã chuyển sang các chương trình nghỉ hưu sớm để thực hiện nhiệm vụ của chính quyền Mỹ, cung cấp các khoản thanh toán một lần lên tới 25.000 đô la trước thuế cho những người lao động đồng ý nghỉ việc. Trong số này có Văn phòng Quản lý Nhân sự, Cục An sinh Xã hội và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, bao gồm cả Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.

Chính quyền ông Trump đang phải đối mặt với vô số vụ kiện sau khi sa thải hàng nghìn nhân viên thử việc trong làn sóng cắt giảm hàng loạt đầu tiên và giải thể toàn bộ các bộ phận như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan viện trợ nhân đạo Hoa Kỳ và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng.

Tất cả các cơ quan chính phủ đã được lệnh đưa ra các kế hoạch sa thải quy mô lớn trước thứ Năm như một phần trong chiến dịch chưa từng có của chính quyền Mỹ nhằm cải tổ bộ máy nhà nước.

Tổng cục Dịch vụ, đơn vị quản lý danh mục tài sản của Chính phủ Mỹ, cũng đang tìm kiếm sự chấp thuận để cung cấp khoản thanh toán bồi thường hợp đồng cho người lao động. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra khoản tiền bồi thường lên tới 50.000 đô la.

Chỉ có một vài cơ quan đã thông báo qua phương tiện truyền thông về số lượng nhân viên mà họ dự định cắt giảm trong giai đoạn sa thải thứ hai. Trong số này có Bộ Cựu chiến binh, nơi đang có mục tiêu cắt giảm hơn 80.000 nhân viên, và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, nơi đang có kế hoạch cắt giảm 1.029 nhân viên. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã gửi email cho tất cả 19.000 nhân viên về các quyết định cho nghỉ việc vào ngày 19 tháng 4.

Hoàng Hải (theo UDE, NPR, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: