Đại sứ Mỹ ở Nga về nước giữa căng thẳng

Thứ tư, 21/04/2021 11:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, John Sullivan, cho biết ông sẽ trở lại Washington trong tuần này để tham vấn về quan hệ Mỹ-Nga trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước, hãng thông tấn RIA đưa tin hôm thứ Ba (20/4).

Sullivan đưa ra thông báo của mình sau khi Điện Kremlin đề nghị ông tạm thời rời đi. Ảnh: TASS

Sullivan đưa ra thông báo của mình sau khi Điện Kremlin đề nghị ông tạm thời rời đi. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Trong một tuyên bố từ đại sứ quán, Sullivan cũng viện lý do muốn gặp gia đình là một lý do để ông trở lại.

Cơ quan này dẫn lời ông Sullivan cho biết ông đang có kế hoạch trở lại Moscow trước cuộc gặp thượng đỉnh có thể xảy ra giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong vòng vài tuần tới.

"Đại sứ Sullivan sẽ trở về Mỹ tuần này để tham vấn", phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Moscow hôm qua ra tuyên bố cho biết, dẫn lời đại sứ rằng ông cần "nói chuyện trực tiếp" với các quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

"Tôi tin rằng quan trọng là tôi phải nói chuyện trực tiếp với các đồng nghiệp mới trong chính quyền Tổng thống Joe Biden ở Washington về tình hình hiện tại của quan hệ song phương Mỹ - Nga", đại sứ quán Mỹ dẫn lời ông Sullivan cho hay.

Washington và Moscow hiện đang mâu thuẫn về một số vấn đề, bao gồm cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và các cuộc tấn công mạng trên các trang web của chính phủ Mỹ mà Mỹ cũng đổ lỗi cho Nga.

Tổng thống Biden cũng đã gây ra sự phẫn nộ chính trị ở Nga bằng những phát biểu trên truyền hình, trong đó ông gọi Putin là 'kẻ giết người'. Bình luận đó đã khiến Moscow triệu hồi đại sứ Nga tại Washington để tham vấn vào tháng trước.

Washington và Moscow gần đây đã trục xuất 10 nhà ngoại giao của nhau trong các động thái ăn miếng trả miếng. Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với các thực thể của Nga.

Trong khi đó, Nga cũng đã kích động sự bất đồng giữa các nước phương Tây với việc tập trung quân đội ở biên giới phía đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với lực lượng chính phủ kể từ năm 2014.

Quang Anh

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h