Đắk Lắk: Cách ly một người dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ Đà Nẵng

Thứ tư, 29/07/2020 11:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 29/7, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận tại địa phương vừa có một ca dương tính với SARS-CoV-2. Đó là sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng mới về lại địa phương

Sự kiện: virus SARS-CoV-2

Có 5 người về từ Đà Nẵng bị cách li tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Có 5 người về từ Đà Nẵng bị cách li tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Theo đó, người nghi nhiễm COVID-19, Hồ Thị Yến Nh (21 tuổi, địa chỉ thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin Đắk Lắk) là sinh viên trường đại học ở Đà Nẵng.

Sinh viên này có thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 22/6 đến ngày 17/7. Đến ngày 20/7 có biểu hiện sốt, sau đó cho uống thuốc hạ sốt và hết sốt.

Ngày 26/7, Nh đi xe khách về TP Buôn Ma Thuột. Ngày 27/7 vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cách ly. Hiện tại bệnh nhân đã hết sốt, nhưng còn có đau họng và đau họng. 

Trao đổi với báo chí,  ông Nay Phi La Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện người này được theo dõi và cách ly tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên. Hiện đơn vị đang khoanh vùng, đồng thời rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này.

Đồng thời, Sở tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thiết lập lại các biện pháp phòng phòng chống dịch tại đơn vị như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục duy trì việc phân luồng khám chữa bệnh đối với những bệnh nhân có triệu chứng bệnh hô hấp; Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Trước đó lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đã tiến hành cách ly đối với 6 người để phòng chống COVID-19. 

Trong sáu người được cách ly thì có năm người trở về từ TP.Đà Nẵng, trong đó có một trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (BN 416), có người gửi xe ở Bệnh viên C Đà Nẵng và làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Những người này từ Đà Nẵng trở về Đắk Lắk trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 26/7.

Ngoài ra còn một trường hợp từ Campuchia trở về từ ngày 25/7. Người này hiện đang được cách ly, theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

Minh Chí

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống