Đắk Nông: Khởi tố 5 người kê khai khống, nhận tiền đền bù dự án thủy lợi

Thứ hai, 28/12/2020 19:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can liên quan đến việc kê khai khống, nhận tiền đền bù dự án hồ thủy lợi Đắk Rồ (xã Đắk Drô).

Năm bị can bao gồm: Trần Xuân Quang (43 tuổi), Phạm Thị Sáu (46 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàng (47 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và Hoàng Văn Thành (38 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, năm 2011, sau khi Hồ thủy lợi Đắk Rồ (xã Đắk Drô, huyện Krông Nô) vận hành, một số hộ dân có đất bị ngập do quá trình tích nước nhưng chưa được đền bù đã làm đơn kiến nghị.

Một góc dự án thuỷ lợi Đắk Rồ (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Ảnh: laodong.vn

Một góc dự án thuỷ lợi Đắk Rồ (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Ảnh: laodong.vn

Ngày 22/6/2017, UBND huyện Krông Nô ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 8 tỉ đồng cho 19 hộ.

Sau đó, người dân phản ánh phương án bồi thường không chính xác, không đúng đối tượng nên UBND huyện Krông Nô tạm dừng trả tiền và thành lập tổ xác minh.

Ngày 01/11/2017, tổ xác minh có báo cáo và đề xuất UBND huyện tạm ứng 50% số tiền cho các hộ dân theo phương án đã điều chỉnh. Ngày 8/11/2017, UBND huyện Krông Nô chi tạm ứng 50% số tiền bồi thường cho 16 hộ, với tổng số tiền là hơn 3,3 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, trong số hơn 3,3 tỉ đồng đã chi tạm ứng cho 16 hộ dân thì có hơn 1,8 tỉ đồng là chi cho 5 hộ không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước. Hiện số tiền này đã thu hồi được hơn 1,2 tỉ đồng, còn lại 587 triệu đồng chưa thu hồi được.

Năm bị can nói trên đã kê khai đất không đúng thực tế để được nhận tiền đền bù, hỗ trợ không đúng đối tượng, chiếm đoạt của Nhà nước.

Trong đó, Trần Xuân Quang nhận 129 triệu đồng, Phạm Thị Sáu nhận 49 triệu đồng, Nguyễn Văn Hùng nhận 103 triệu đồng, Hoàng Văn Thành nhận 129 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Hoàng nhận 157 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Cao Trí (nguyên Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Krông Nô), Nguyễn Ngọc Hùng (cán bộ Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô), Bùi Quốc Tuân (nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô) và Doãn Đức Toàn (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

PV

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án