Đảm bảo kỷ cương, công bằng cho Kỳ thi THPT 2025

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: công tác chuẩn bị phải toàn diện, kỹ lưỡng, trong đó thanh tra, kiểm tra là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm kỷ cương, công bằng, nghiêm túc và khách quan cho kỳ thi.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương đã chỉ ra những điểm khác biệt quan trọng trong công tác tổ chức thi giữa Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018. Cụ thể, về số lượng đề thi trắc nghiệm, phòng thi cho thí sinh theo Chương trình GDPT 2006 cần in đủ 24 mã đề, trong khi phòng thi cho Chương trình GDPT 2018 chỉ in đủ số lượng thí sinh và in hai mặt trên một tờ A3 để tối ưu.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Bộ GD&ĐT).
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Về công tác coi thi, thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 chỉ dự thi môn thứ hai trong bài thi tự chọn/tổ hợp cần có mặt trước thời gian thi môn đó 10 phút, còn thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 phải có mặt từ đầu buổi thi và chờ tại phòng chờ. Thời gian giữa hai môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp cũng có sự khác biệt: 10 phút cho Chương trình 2006 và 15 phút cho Chương trình GDPT 2018.

Một điểm đáng chú ý khác là thí sinh thi môn Địa lí theo Chương trình GDPT 2006 được phép mang Atlat vào phòng thi, trong khi thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 thì không.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và không làm cản trở hoạt động bình thường. Đặc biệt, việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở GDĐT và các cơ sở đào tạo là vô cùng quan trọng.

Theo đó, Bộ GDĐT sẽ chủ trì xây dựng và triển khai phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2025-2030, đồng thời tổ chức kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo thẩm quyền. UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GDĐT, nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không xảy ra sai sót hay tiêu cực.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng cần tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GDĐT và cơ sở đào tạo trong công tác tổ chức và tham gia thanh tra, kiểm tra, đồng thời tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra một cách khoa học, phù hợp, tránh chồng chéo.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ GD&ĐT).
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Theo Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường, mô hình thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 về cơ bản sẽ giữ ổn định như năm 2024, nhưng có điều chỉnh về số lượng cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ và hình thức thanh tra, kiểm tra.

Ông nhấn mạnh rằng để đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng, công tác thanh tra, kiểm tra phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Thanh tra Bộ GDĐT đã chủ động tham mưu Bộ trưởng hoàn thiện phương án, phân công nhiệm vụ và ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi, đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn hiệu quả và không bỏ sót bất kỳ khâu nào.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh rằng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới, lần đầu tiên tổ chức theo Chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn có khoảng 25.000 thí sinh dự thi theo Chương trình 2006, đòi hỏi sự đồng bộ và hiệu quả trong tổ chức.

Thứ trưởng khẳng định, chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện là yếu tố quyết định thành công của Kỳ thi, và công tác thanh tra, kiểm tra cần được chú trọng để phòng ngừa, đảm bảo tính nghiêm túc và minh bạch.

Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ GD&ĐT).
Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, cần nghiên cứu kỹ tài liệu, rà soát và làm rõ các vướng mắc, đồng thời tập huấn sâu sát tại địa phương với mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa. Ông nhấn mạnh việc thanh tra, kiểm tra chủ động, nghiêm túc, làm tốt, làm đúng sẽ tạo nên kỷ luật, kỷ cương trường thi nghiêm minh, đảm bảo khách quan, công bằng. Nếu buông lỏng ở bất cứ khâu nào sẽ ảnh hưởng đến sự công bằng của toàn Kỳ thi.

Cuối cùng, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã đưa ra các phương châm quan trọng: phải thống nhất phương châm chủ động, kịp thời trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Công tác này cần chủ động phối hợp, ngăn ngừa, phát hiện và hướng dẫn kịp thời, đồng thời sau khi kiểm tra phải có kết luận, khuyến nghị kịp thời và theo dõi việc thực hiện các kết luận đó.

Về phương pháp, Thứ trưởng yêu cầu thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất, diện rộng trên tất cả các khâu, đối tượng; thanh tra tập trung trọng tâm, trọng điểm. Cán bộ thanh tra, kiểm tra cần nắm chắc quy chế, xử lý đúng quy định, công khai, minh bạch nhưng trên tinh thần thân thiện, cởi mở.

Để đảm bảo Kỳ thi thành công, Thứ trưởng cũng quán triệt phương châm “4 đúng”: đúng quy chế và hướng dẫn; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; đúng thời điểm để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Đồng thời là “3 không”: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống bất thường. Và “2 tăng cường”: tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ; tăng cường ý thức tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: