Đám cưới tập thể của 46 cặp vợ chồng khuyết tật

(CLO) Ngày 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện 'Giấc mơ có thật'. 46 cặp vợ chồng khuyết tật được khoác lên mình bộ quần áo, váy cưới lộng lẫy đi cùng nhau với những nụ cười hạnh phúc trong 1 đám cưới tập thể.

Sáng ngày 6/12, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ tổ chức Lễ cưới tập thể với chủ đề "Giấc mơ có thật" lần thứ 3 cho 46 cặp đôi người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện là dịp hưởng ứng kỷ niệm ngày Quốc tế Người Khuyết tật (3/12) và hưởng ứng tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Lễ cưới có sự góp mặt của 46 cặp đôi là người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang yêu nhau hoặc đã đăng ký kết hôn (đã có con), hoặc mong muốn được kết hôn nhưng không có khả năng điều kiện tổ chức đám cưới hiện đang sinh sống tạo Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc.

Lễ cưới có sự góp mặt của 46 cặp đôi là người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang yêu nhau hoặc đã đăng ký kết hôn (đã có con), hoặc mong muốn được kết hôn nhưng không có khả năng điều kiện tổ chức đám cưới hiện đang sinh sống tạo Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt đối với 46 cặp vợ chồng khuyết tật, khi được khoác lên mình bộ quần áo, váy cưới lộng lẫy, cùng sánh bước bên nhau trong đám cưới tập thể đầy tình yêu thương của mọi người.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt đối với 46 cặp vợ chồng khuyết tật, khi được khoác lên mình bộ quần áo, váy cưới lộng lẫy, cùng sánh bước bên nhau trong đám cưới tập thể đầy tình yêu thương của mọi người.

Những cô dâu xinh đẹp trang trọng, trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.

Những cô dâu xinh đẹp trang trọng, trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.

Chương trình “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 nhằm khích lệ những dự định tốt đẹp, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc của người trẻ, góp phần ổn định an sinh xã hội của đất nước.

Chương trình “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 nhằm khích lệ những dự định tốt đẹp, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc của người trẻ, góp phần ổn định an sinh xã hội của đất nước.

Sau 3 lần tổ chức, chương trình đã ghi dấu trong lòng công chúng về sự lan tỏa yêu thương và tình người, “không để ai bị bỏ lại phía sau“.

Sau 3 lần tổ chức, chương trình đã ghi dấu trong lòng công chúng về sự lan tỏa yêu thương và tình người, “không để ai bị bỏ lại phía sau“.

46 cặp đôi là 46 câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là sự mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh và tìm thấy tình yêu của đời mình.

46 cặp đôi là 46 câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là sự mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh và tìm thấy tình yêu của đời mình.

Lễ cưới tập thể mang tên 'Giấc mơ có thật' đã giúp các cặp vợ chồng khuyết tật thực hiện được khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời mình.

Lễ cưới tập thể mang tên 'Giấc mơ có thật' đã giúp các cặp vợ chồng khuyết tật thực hiện được khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời mình.

Empty
Empty
Giúp họ có những nụ cười hạnh phúc của cuộc đời.

Giúp họ có những nụ cười hạnh phúc của cuộc đời.

Anh Trương Xuân Lâm và chị Nguyễn Thị Hoa xúc động nói không nên lời, mặc dù đã đăng ký kết hôn và về một nhà cách đây 4 tháng nhưng do điều kiện khó khăn mà chưa thể làm đám cưới, hôm nay những nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi.

Anh Trương Xuân Lâm và chị Nguyễn Thị Hoa xúc động nói không nên lời, mặc dù đã đăng ký kết hôn và về một nhà cách đây 4 tháng nhưng do điều kiện khó khăn mà chưa thể làm đám cưới, hôm nay những nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi.

Đây là một lễ cưới với đầy đủ nghi lễ truyền thống, trong sự chứng kiến không chỉ của người thân, bạn bè mà còn cả những tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự.

Đây là một lễ cưới với đầy đủ nghi lễ truyền thống, trong sự chứng kiến không chỉ của người thân, bạn bè mà còn cả những tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự.

Các cô dâu hạnh phúc khi được khoác lên mình bộ váy cưới trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Nắm chặt tay người bạn đời mình cùng lên bục sân khấu, với những niềm vui vỡ òa.

Các cô dâu hạnh phúc khi được khoác lên mình bộ váy cưới trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Nắm chặt tay người bạn đời mình cùng lên bục sân khấu, với những niềm vui vỡ òa.

Các nghi lễ trang trọng được diễn ra.

Các nghi lễ trang trọng được diễn ra.

Được biết, ban tổ chức cũng đã hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, nhẫn và trang phục cưới, tiệc cưới, ảnh cưới,... cho các cặp vợ chồng.

Được biết, ban tổ chức cũng đã hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, nhẫn và trang phục cưới, tiệc cưới, ảnh cưới,... cho các cặp vợ chồng.

Vợ chồng anh Lê Văn Bình và chị Trịnh Thị Phước xúc động chia sẻ tại hôn lễ, cảm ơn ban tổ chức đã cho họ một đám cưới như trong mơ.

Vợ chồng anh Lê Văn Bình và chị Trịnh Thị Phước xúc động chia sẻ tại hôn lễ, cảm ơn ban tổ chức đã cho họ một đám cưới như trong mơ.

Những nụ hôn tình yêu, hạnh phúc được các cặp đôi trao cho nhau.

Những nụ hôn tình yêu, hạnh phúc được các cặp đôi trao cho nhau.

"Giấc mơ có thật" năm 2020 là một hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc nhằm khuyến khích sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật và hành động vì sự hòa nhập, phát triển của người khuyết tật trong mọi mặt của xã hội. Sự hòa nhập của người khuyết tật là điều kiện cần thiết để duy trì quyền con người, sự phát triển bền vững, hòa bình và an ninh. Đây cũng là cam kết quan trọng của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững để "không ai bị bỏ lại phía sau". Việc cam kết thực hiện các quyền của người khuyết tật không chỉ là vấn đề về sự công bằng mà góp phần vào sự phát triển vì một tương lai chung.

"Giấc mơ có thật" năm 2020 là một hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc nhằm khuyến khích sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật và hành động vì sự hòa nhập, phát triển của người khuyết tật trong mọi mặt của xã hội. Sự hòa nhập của người khuyết tật là điều kiện cần thiết để duy trì quyền con người, sự phát triển bền vững, hòa bình và an ninh. Đây cũng là cam kết quan trọng của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững để "không ai bị bỏ lại phía sau". Việc cam kết thực hiện các quyền của người khuyết tật không chỉ là vấn đề về sự công bằng mà góp phần vào sự phát triển vì một tương lai chung.

Xem thêm

Trắng đêm câu mực kiếm tiền triệu từ chiếc thuyền thúng

Trắng đêm câu mực kiếm tiền triệu từ chiếc thuyền thúng

(CLO) Với chiếc thuyền thúng nhỏ bé, những ngư dân vẫn kiên trì bám biển tìm “lộc biển”. Đó là những con mực tươi ngon, có giá trị kinh tế được đánh bắt ngoài biển khơi. Nghề câu mực truyền thống dù nhọc nhằn nhưng giúp ngư dân thu tiền triệu mỗi đêm.

Hồ điều hòa Phú Đô 1.166 tỷ đồng tăng tốc về đích

Hồ điều hòa Phú Đô 1.166 tỷ đồng tăng tốc về đích

(CLO) Dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sau thời gian thi công khẩn trương, được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” và giải quyết tình trạng ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội.

Phường Ba Đồn (Quảng Trị) giữ vững đà tăng trưởng, nâng tầm chất lượng đô thị

Phường Ba Đồn (Quảng Trị) giữ vững đà tăng trưởng, nâng tầm chất lượng đô thị

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện những mục tiêu đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,05%, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ và an sinh xã hội được bảo đảm, địa phương đang tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định trên địa bàn thành phố.

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách và đến năm 2050 trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia; trung tâm du lịch, bảo tồn giá trị đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cỡ chữ bài viết: