Ngày 10/3 tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố thông tin về giải đấu.
Giải lần thứ 67 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/3 tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), quy tụ hơn 12.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong, ngoài nước. Các nội dung thi đấu gồm 5km, 10km, 21km và 42km.
Đáng chú ý, nhiều tuyển thủ quốc gia góp mặt như Nguyễn Thị Oanh (5km), Nguyễn Trung Cường (21km), Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa (42km), hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.
Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết, đây là giải điền kinh lâu đời nhất Việt Nam trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, do UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức.
Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là hai nội dung marathon nam và nữ (42,195km) hệ nâng cao dành cho VĐV chuyên nghiệp sẽ được tính thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Vì vậy, đường chạy Nha Trang cuối tháng 3 không chỉ là cuộc đua tranh danh hiệu vô địch quốc gia mà còn là đấu trường cạnh tranh trực tiếp huy chương Đại hội - sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, tỉnh Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức một giải marathon quy mô lớn. Địa phương có khí hậu ôn hòa, môi trường biển trong lành, hàm lượng ion cao, phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời. Bên cạnh đó, những cung đường ven biển đẹp giúp vận động viên có cơ hội vừa thi đấu vừa đón bình minh trên biển - trải nghiệm đặc biệt không phải nơi nào cũng có.
Chính thức mang tên “Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026”, giải đấu khẳng định vị thế cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia và vai trò then chốt trong chu kỳ Đại hội.
Với chủ đề “Đón ánh bình minh”, giải gửi gắm thông điệp về khởi đầu mới, niềm tin và khát vọng vươn lên. Tại Khánh Hòa - địa phương có đặc khu Trường Sa, nơi đón ánh bình minh sớm giữa trùng khơi thông điệp ấy càng thêm ý nghĩa, khi mỗi bước chạy còn là sự kết nối hướng về biển đảo Tổ quốc, về chủ quyền và tinh thần đoàn kết.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã sẵn sàng các điều kiện để đón hơn 12.000 vận động viên đến tranh tài, kết hợp du lịch tại Nha Trang trong những ngày diễn ra giải.