Đằng sau ý định mua lại đảo Greenland của ông Trump là gì ?
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mua Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của Đan Mạch.- WSJ đưa tin. Điều này có trở thành hiện thực, ý đồ đằng sau là gì?
Đằng sau ý định mua lại đảo Greenland của ông Trump là gì. Ảnh: Daily Express.
Trong một bữa ăn tối vào mùa xuân năm ngoái, ông Trump đã nói với các cộng sự rằng ông được khuyên nên xem xét việc mua Greenland vì Đan Mạch gặp phải khó khăn tài chính khi hỗ trợ đảo này.
Trump đã lắng nghe nghiêm túc về khả năng cũng như lợi thế của việc sở hữu Greenland. Hai nguồn tin cho biết ông Donald Trump cũng yêu cầu cố vấn Nhà Trắng nghiên cứu vấn đề này.
Đội ngũ trợ lý của ông Trump được cho là không thể thống nhất ý kiến về vấn đề này, khi một số người ca ngợi đây là chiến lược kinh tế bền vững, nhưng những người khác lại coi đó là ý muốn nhất thời của Tổng thống.
Các trợ lý bày tỏ cả sự kỳ vọng lẫn nghi ngờ về mối quan tâm của Tổng thống Donald Trump cũng như hoài nghi về tiềm năng nghiên cứu và quân sự của hòn đảo. Họ chỉ ra những người ngoài chính quyền đang nói về việc mua đảo Greenland như một cách xây dựng di sản cho ông Donald Trump, tương tự chính quyền cố Tổng thống Dwight Eisenhower mua Alaska.
Mỹ có căn cứ không quân ở Greenland. Ảnh: Wikipedia.
Greenland là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Tại đây có đặt căn cứ Không quân Thule, căn cứ xa nhất ở phía Bắc của quân đội Mỹ. Căn cứ này nằm trên vòng cực Bắc khoảng 1.200 km và được xây dựng trong năm 1951. Hệ thống radar và trạm thông tin tạo thành hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo sớm có phạm vi hàng chục ngàn km và có thể cảnh báo về tên lửa liên lục địa.
Sau Thế chiến II, Tổng thống Mỹ khi đó là Harry Truman đã đề nghị mua Greeland của Đan Mạch với giá 100.000.000 USD, nhưng đã bị từ chối.
Tổng thống Trump sẽ thăm chính thức Đan Mạch lần đầu tiên vào tháng 9, nhưng Greenland được cho là không nằm trong chương trình nghị sự.
Những bình luận của ông Trump dường như giống như một lời nói đùa về sức mạnh của ông ấy hơn là thể hiện ý định thực sự.
Ảnh: DW.
Greenland (tiếng Greenland: Kalaallit Nunaat, nghĩa "vùng đất của con người"; tiếng Đan Mạch: Grønland, phiên âm tiếng Đan Mạch: Grơn-len, nghĩa "Vùng đất xanh") là một quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Dù về địa lý và dân tộc đây là một đảo quốc Bắc cực liên kết với lục địa Bắc Mỹ, nhưng về lịch sử Greenland có quan hệ mật thiết với châu Âu. Đại Tây Dương bao quanh Greenland ở phía đông nam; Biển Greenland ở phía đông; Bắc Băng Dương ở phía bắc; và Vịnh Baffin ở phía tây. Nước nằm gần vùng này nhất là Iceland, ở phía đông Greenland trong Đại Tây Dương và Canada ở phía tây bên kia Vịnh Baffin. Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi có vườn quốc gia lớn nhất thế giới.
Greenland trở thành thuộc địa của Vương quốc Na Uy (Norgesveldet) từ năm 1261. Tuy nhiên, từ sau năm 1397, khi có Liên minh Kalmar, thì quyền kiểm soát Greenland trên thực tế dần dần rơi vào tay Vương quốc Đan Mạch và tới năm 1814 khi có Hòa ước Kiel thì Greenland hoàn toàn trở thành thuộc địa của Đan Mạch.- Wikipedia
(CLO) Ngày 17/6, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào xe buýt chở học sinh Belarus, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
(CLO) Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã yêu cầu chính quyền Mỹ không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Brazil.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã giữ thái độ "trung lập" trong suốt cuộc chiến giữa nước này với Iran.
(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vào ngày 17/6 đã đưa ra lời cảnh báo rằng các nhóm định cư Israel có thể bị đưa vào danh sách đen toàn cầu vì những vi phạm đối với trẻ em.
(CLO) Ngày 18/6 tại Cung điện Versailles, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức đặt bút ký vào bản thỏa thuận hòa bình mang tên "Bản ghi nhớ Islamabad".
(CLO) Ngày 17/6, Chính phủ Úc đã chính thức hạ mức cảnh báo đi lại đối với nhiều quốc gia tại khu vực Trung Đông. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau hơn 100 ngày xung đột.
(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.
(CLO) Ủy ban Điều tra Cáo buộc Hối lộ hoặc Tham nhũng (CIABOC) của Sri Lanka ngày 17/6 đã chính thức bắt giữ ông Yoshitha Rajapaksa, con trai thứ hai của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa để điều tra về nghi vấn gian lận trong quân đội.
(CLO) Nhóm tội phạm mạng FulcrumSec ngày 16/6 tuyên bố đã thực hiện một vụ tấn công dữ liệu quy mô lớn nhắm vào Novo Nordisk, tập đoàn dược phẩm Đan Mạch nổi tiếng với các loại thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân như Ozempic và Wegovy.
(CLO) Ngày 16/6, Tòa án Tối cao Brazil tuyên cựu nghị sĩ nước này Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, phạm tội tìm kiếm sự can thiệp từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào vụ xét xử cha mình liên quan cáo buộc âm mưu đảo chính.
(CLO) Ngày 16/6, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông báo đã kịp thời chặn đứng một kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm vào sự kiện võ thuật tổng hợp UFC Freedom 250 diễn ra tại khuôn viên Nhà Trắng vào cuối tuần qua.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu chiến của nước này đã nổ súng cảnh cáo nhằm vào một du thuyền mang cờ Anh sau khi phương tiện này có hành động "tiếp cận nguy hiểm" trên eo biển Manche.
(CLO) Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Évian-les-Bains (Pháp), các nhà lãnh đạo G7 đã đạt được đồng thuận về việc gia tăng áp lực kinh tế lên Nga và củng cố năng lực quốc phòng cho Kiev.
(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.
(CLO) Chính phủ Anh đã mở rộng các biện pháp trừng phạt, cấm vận đối với Nga, bổ sung 32 tổ chức và 11 cá nhân vào danh sách hạn chế, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh.
(CLO) Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter xảy ra ngày 16/6 đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi ở miền trung Indonesia, gây hư hại tại nhiều công trình và khiến người dân tại thành phố Palu hoảng loạn sơ tán.