Đặng Văn Lâm: “Hàng công của Malaysia đã mạnh hơn, phải thận trọng”

Chủ nhật, 06/10/2019 09:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đánh giá Malaysia đã mạnh hơn so với ở AFF Cup 2018, đặc biệt là hàng công. Điều này buộc Văn Lâm và các đồng đội phải có sự chuẩn bị kỹ nhất cho trận đấu diễn ra vào ngày 10/10 tới tại Mỹ Đình.

So với Văn Hậu hay Công Phượng, Văn Lâm được CLB chủ quản “nhả” về nước sớm hơn. Anh có mặt tại Việt Nam vào ngày 3/10. Dù vậy, thủ thành Việt kiều cũng chỉ có gần 1 tuần tập luyện cùng toàn đội, và điều đó khiến anh phải nỗ lực hết sức để hòa nhập với đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, Văn Lâm có cuộc trao đổi rất cởi mở với báo chí. Thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga nhấn mạnh đối thủ Malaysia rất đáng gờm, nên anh và các cầu thủ Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thủ thành Đặng Văn Lâm thoải mái trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Ảnh: Hoàng Dương

Thủ thành Đặng Văn Lâm thoải mái trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Ảnh: Hoàng Dương

PV: Việc về Việt Nam hội quân muộn có ảnh hưởng gì tới chuyên môn của Đặng Văn Lâm hay không?

Đặng Văn Lâm: Tôi về Việt Nam từ ngày 3/10 và cũng đã có buổi tập đầu tiên vào ngày 4/10. Việc đó chỉ ảnh hưởng là làm tôi không được tập cùng với toàn đội từ đầu thôi. Còn bây giờ thì có thể bắt đầu dành thời gian tập luyện cùng anh em nên cũng không có ảnh hưởng gì đến chuyên môn.

PV: Văn Lâm thi đấu tốt ở CLB tại Thái Lan, còn ĐTQG thì sao?

Đặng Văn Lâm: Ở ĐTQG và CLB là hai môi trường khác nhau nên tôi vẫn cần phải cố gắng thi đấu tốt và tập luyện hết mình.

Thủ thành Đặng Văn Lâm hội quân ở giai đoạn có phong độ cao giúp thầy Park an tâm nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Hoàng Dương

Thủ thành Đặng Văn Lâm hội quân ở giai đoạn có phong độ cao giúp thầy Park an tâm nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Hoàng Dương

PV: Giáo án giữ CLB và ĐTQG có điều gì khác biệt?

Đặng Văn Lâm: Tôi nghĩ giáo án cũng không có gì quá nặng hay khác biệt và tôi vẫn tập luyện bình thường.

PV : Văn Lâm đã chuẩn bị như nào cho trận gặp Malaysia?

Đặng Văn Lâm: Cũng như tất cả các trận đấu khác của ĐTQG, bản thân tôi lúc này đã sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia. Tôi thấy lần này Malaysia dường như tấn công mạnh hơn, nên tôi và các đồng đội cũng phải chuẩn bị thật kĩ. AFF Cup cũng đã qua rồi, bây giờ là một giải đấu khác. Toàn đội phải tập trung 100% thì mới có thể giành chiến thắng được.

Chốt chặn cuối cùng của ĐTQG Việt Nam đang dồn toàn bộ sự tập trung hướng về trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 10/10 tới. Ảnh: Hoàng Dương

Chốt chặn cuối cùng của ĐTQG Việt Nam đang dồn toàn bộ sự tập trung hướng về trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 10/10 tới. Ảnh: Hoàng Dương

PV: Lâm vốn có điểm yếu là khả năng ra vào cũng như phản ứng trọng tài của mình. Điều này sẽ được Lâm cải thiện ra sao?

Đặng Văn Lâm: Tôi vẫn dần cải thiện bản thân. Còn chuyện phản ứng trọng tài thì lúc ấy họ thổi phạt đền sai, tôi cảm thấy bực nên phản ứng như vậy. Có điều tôi cũng phải rút kinh nghiệm bởi bình thương tôi cũng không bao giờ phản ứng với trọng tài.

PV: Văn Lâm khi biết tin Xuân Trường bị chấn thương nặng, cảm thấy thế nào?

Đặng Văn Lâm: Lúc Xuân Trường chấn thương, tôi ở bên Thái Lan nghe được tin cảm thấy rất buồn. Với cầu thủ, điều quan trọng nhất là sức khỏe, trong khi Trường lại dính chấn thương rất nặng. Nhưng tất nhiên chấn thương cũng là một phần trong bóng đá nên tôi mong Xuân Trường có thể sớm vượt qua khó khăn này để trở lại tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn Văn Lâm về cuộc trao đổi!

Hoàng Dương (Lược ghi)

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao