Đánh bom liều chết tại Pakistan khiến 3 người Trung Quốc thiệt mạng

(CLO) Ba công dân Trung Quốc nằm trong số 4 người thiệt mạng tại thành phố cảng phía nam Karachi của Pakistan hôm thứ Ba (26/4), sau khi chiếc xe chở họ phát nổ bởi một vụ đánh bom cảm tử.

Các quan chức cảnh sát địa phương cho biết hai người đàn ông và một phụ nữ Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ nổ gần Viện Khổng Tử của Đại học Karachi.

Lữ đoàn Majeed, đội cảm tử của Quân giải phóng Baloch, đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ việc. Nhóm ly khai dân tộc Baloch này cũng từng gây ra một số vụ tấn công gần đây nhằm vào công dân Trung Quốc làm việc tại Pakistan.

danh bom lieu chet tai pakistan khien 3 nguoi trung quoc thiet mang hinh 1

Một số người đã chết và bị thương trong một vụ nổ bên trong một chiếc xe tải gần Viện Khổng Tử tại Đại học Karachi. Ảnh: SCMP

Một phát ngôn viên của Đại học Karachi xác định các nạn nhân Trung Quốc là giám đốc Viện Khổng Tử Huang Guiping và một giảng viên có tên Ding Mufang. Một người Trung Quốc thứ ba tên là Chen Sa cũng tử vong trong vụ tấn công, cùng với một lái xe người Pakistan nữa. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công và 'yêu cầu' Pakistan trừng phạt những kẻ gây tội ác, bảo vệ công dân Trung Quốc và ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn. “Máu của người dân Trung Quốc không đổ ra một cách vô ích, và những kẻ đứng sau vụ việc này chắc chắn sẽ phải trả giá”, tuyên bố cho biết.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan đã xác nhận cái chết của 3 người Trung Quốc trong vụ tấn công khủng bố, đồng thời cho biết thêm một giảng viên khác bị thương.

Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu Pakistan “nỗ lực hết sức để cứu chữa những người bị thương, tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ tấn công và trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm”. Trung Quốc kêu gọi Pakistan đảm bảo sự an toàn của các công dân Trung Quốc tại nước này.

Lữ đoàn Majeed cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi một phụ nữ có tên là Shari Baloch - là trường hợp đầu tiên phụ nữ đánh bom liều chết kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra ở tỉnh phía tây Balochistan vào năm 2005.

Các mục tiêu người Trung Quốc thường xuyên bị quân ly khai tấn công ở tỉnh Balochistan. Những người theo chủ nghĩa ly khai từ lâu đã nuôi dưỡng sự bất bình trước các dự án khai thác vàng và năng lượng béo bở trong khu vực, nói rằng người dân địa phương bị mất lợi ích.

Vũ Long (theo SCMP)

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Cỡ chữ bài viết: