Trung Quốc

Đập Tam Hiệp gấp rút xả lũ đối phó 'bom nước' trên sông Dương Tử

Thứ năm, 20/08/2020 15:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đập Tam Hiệp mở 10 cửa xả lũ, tăng lưu lượng xả lũ lên 46.000 m3/giây, đồng thời bố trí các con đập phân tán áp lực kiểm soát lũ lụt nhằm ngăn chặn đỉnh lũ siêu lớn gây ra thảm họa cho các thành phố ven sông.

Đập Tam Hiệp gấp rút xả lũ đối phó 'bom nước' trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Đập Tam Hiệp gấp rút xả lũ đối phó 'bom nước' trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Chiều ngày 19/8, lưu lượng nước khi đi qua trạm thủy văn Thốn Than đo được là 73.600 m3/giây, mực nước trên các dòng chính của sông Trường Giang (Dương Tử) đoạn từ Lô Châu đến Thốn Than, Thạch Thủ đến Liên Hoa Đường và hồ Động Đình đều vượt cảnh báo lũ từ 0,04 -9,15 m.

Để đối phó đỉnh lũ, các đập ở thượng nguồn sông Trường Giang do Tập đoàn Tam Hiệp quản lý (gồm đập Ô Đông Đức, Khê Lạc Độ, Hướng Gia Bá) sẽ phối hợp để cùng kiềm chế lũ, giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên, TP Trùng Khánh cũng như đập Tam Hiệp.

Lưu lượng xả lũ của đập Tam Hiệp sẽ tăng từ 42.000 lên 46.000 m3/giây. Các chuyên gia thuỷ lợi cho biết việc bố trí các con đập sẽ phân tán áp lực kiểm soát lũ lụt nhằm ngăn chặn đỉnh lũ siêu lớn gây ra thảm họa cho các thành phố ven sông.

Tại cuộc họp khẩn hôm 19/8, Bộ Thủy lợi nói rằng do cộng hưởng của mưa lớn và lũ trên sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, cùng với bão số 7 Higos, trong 3 ngày tới, tình hình mưa lũ trên các sông chính của Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp.

Đỉnh lũ chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp dự kiến lên tới 76.000 m3/giây vào ngày 20/8 Ảnh: TL.

Đỉnh lũ chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp dự kiến lên tới 76.000 m3/giây vào ngày 20/8 Ảnh: TL.

Các đoạn sông ở tỉnh An Huy, TP Lan Châu (tỉnh Cam Túc), tỉnh Vân Nam, sông Hoàng Hà, thượng nguồn sông Hoài mực nước tăng lên đáng kể. Ở thượng nguồn sông Trường Giang dự báo đón một trận lũ lớn. 

Lũ lụt thượng nguồn sông Trường Giang buộc giới chức Trung Quốc sơ tán hơn 100.000 người từ hôm 18/8. Bộ Thủy lợi cũng ảnh báo lũ ống, lũ quét trên lưu vực sông Hoàng Hà.

Bộ Thủy lợi quyết định nâng mức cảnh báo phòng chống thiên tai từ cấp độ 3 lên cấp độ 2, đồng thời điều động thêm 3 đoàn công tác, trong đó có một đoàn đến đập Tam Hiệp.

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang phát báo động đỏ, cảnh báo mực nước lũ tại một số trạm quan trắc dự kiến vượt mức chống lũ an toàn hơn 5 m.

Hồ chứa đập Tam Hiệp (nhằm hạn chế lượng nước chảy xuống hạ lưu) vốn đã cao hơn mức cảnh báo chính thức hơn 10 m trong hơn một tháng qua. Do đó, theo Bộ Thủy lợi, đập Tam Hiệp buộc phải tăng lượng xả lũ từ ngày 18/8 để giảm sức ép kiểm soát lũ.

Mưa lũ đang gây nhiều thiệt hại cho người dân Trung Quốc. Ảnh: TL.

Mưa lũ đang gây nhiều thiệt hại cho người dân Trung Quốc. Ảnh: TL.

Theo một thành viên của Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai, đập Tam Hiệp thu hút rất nhiều sự chú ý và việc chuẩn bị cho bất kỳ đỉnh lũ nào cũng phải phối hợp chặt chẽ giữa nhiều hồ, đập dọc theo sông Trường Giang cũng như các nhánh của nó.

Theo Cục phòng chống thiên tai, hạ lưu sông Trường Giang đang bước vào thời kỳ nắng nóng, ít mưa, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm áp lực, giúp điều tiết lũ ở thượng nguồn.

Hiện Bộ Thủy lợi Trung Quốc có 6 đoàn công tác ở tuyến đầu để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp quyết định viện trợ khoảng 66 triệu USD cho các địa phương đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Minh Châu

Tin khác

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống
Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống
Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.

Đời sống
TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống