Đập Tam Hiệp của Trung Quốc đối mặt với mực nước kỷ lục

(CLO) Đập Tam Hiệp có thể ghi nhận mức nước dâng cao kỷ lục trong tuần này do mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn sông Dương Tử, đe dọa các hoạt động thương mại dọc theo con sông dài nhất Trung Quốc.
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức nước 166 mét, cao kỷ lục trong ngày hôm nay (20/8) - Ảnh: Weibo

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức nước 166 mét, cao kỷ lục trong ngày hôm nay (20/8) - Ảnh: Weibo

Dòng chảy vào đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, dự kiến ​​sẽ sớm đạt kỷ lục 76.000 mét khối trên giây, đài truyền hình CCTV đưa tin. Con đập đang xả kỷ lục 48.000 mét khối trên giây từ 10 cửa cống.

Theo đánh giá, mực nước dự kiến ​​của con đập sẽ đạt mức cao mới, 166 mét ngay sau thứ Năm, cao hơn đáng kể so với ngưỡng 145 mét có khả năng an toàn cho cơn lũ tiếp theo.

Đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2006, với thiết kế cho mực nước tối đa là 175 mét.

Lưu lượng nước từ đập gia tăng sau trận mưa lớn chỉ tháng trước đã dẫn đến lũ lụt ở hạ lưu ở các tỉnh Hồ Bắc và An Huy. Sự gia tăng hiện tại có thể dẫn đến thiệt hại tăng thêm.

Các con đường ven sông Dương Tử đã bị ngập lụt ở thành phố công nghiệp Trùng Khánh, buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.

Các nhà máy sản xuất ô tô và màn hình lớn nằm trên vùng đất cao hơn cách xa sông Dương Tử, và được cho là không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động.

Isuzu Motors vẫn tiếp tục sản xuất xe tải và động cơ tại Trùng Khánh như thường lệ. Honda Motor, công ty sản xuất động cơ ở Trùng Khánh và lắp ráp xe ở Vũ Hán, cho biết họ chưa thấy ảnh hưởng gì từ lũ lụt vào thời điểm này.

Tuy nhiên, các chuyến hàng qua sông đã bị tạm dừng vào thứ Ba, điều này có thể khiến việc giao hàng một số sản phẩm nhất định bị trì hoãn.

Con đường dọc bờ sông Dương Tử ở Trùng Khánh ngập nước - Ảnh: Shunsuke Tabeta

Con đường dọc bờ sông Dương Tử ở Trùng Khánh ngập nước - Ảnh: Shunsuke Tabeta

Lãnh đạo thành phố Trùng Khánh và là phụ tá thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trần Mẫn Nhĩ kêu gọi các nỗ lực ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Tờ China Daily đưa tin, ông Tập Cận Bình cũng đã đến thăm tỉnh An Huy hôm thứ Ba. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đất nước hiện đại hóa cách thức chuẩn bị và chống lũ lụt.

Ông nói: “Trong cuộc chiến này, chúng ta nên tôn trọng thiên nhiên, tuân theo quy luật tự nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên”.

Nhiều nhà máy của Trung Quốc đã buộc phải ngừng sản xuất trong tháng 2 và tháng 3 do virus Corona bùng phát. Trong khi nền kinh tế đang phục hồi kể từ tháng 4, một thảm họa dọc theo sông Dương Tử, nơi đặt trụ sở của các ngành công nghiệp như ô tô, chất bán dẫn và màn hình, khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Các cơn mưa lớn trong hai tháng, từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7, đã khiến khoảng 55 triệu người ở 27 trong số 31 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với ít nhất 158 ​​người thiệt mạng hoặc mất tích tính đến ngày 28/7, Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết.

Thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới 144 tỷ nhân dân tệ (20 tỷ USD), cao hơn 14% so với mức trung bình 5 năm.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: