Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
Hành động này của Paraguay đang gây trở ngại với những nỗ lực của Israel trong việc mong quốc tế chấp nhận Jerusalem là thủ đô của họ. Mỹ, Paraguay và Guatemala là những nước đã đồng ý chuyển đại sứ quán của họ tưới đây. Phần lớn các nước đều không cho rằng Israel có quyền với toàn bộ thành phố này và kết luận cuối cùng nên được thông qua đàm phán hòa bình đa phương.
Ngoại trưởng Paraguay đã gọi phản ứng của Israel "là không phù hợp". Tổng thống nước này Mario Abdo đã bảo vệ quyết định cảu mình như nỗ lực để thức đẩy " ngoại giao của khu vực và quốc tế, nhằm đạt được một nền hòa bình rộng rãi, công bằng và lâu dài ở Trung Đông".
"Paraguay là đất nước của những quy tắc", ông Adbo viết trên Twitter.
Ông Abdo đã nhậm chức vào tháng trước sau khi tiếp quản từ ông Horacio Cartes, người đã cho phép mở đại sứ quán mới của nước này tại Jerusalem hồi tháng 5 vừa qua.
Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao tiến hành các bước cần thiết để dừng hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao của mình tại Asuncion vì cho rằng hành động của Paraguay là “cực kỳ nghiêm trọng,” gây phương hại tới quan hệ song phương.
Phía Palestine lại hoan nghênh hành dộng này của ông Abdo.
Quyền hạn tại thành phố Jerusalem là một trong những vấn đề gai góc nhất khiến cho việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Palestine và Israel trở nên khó khăn.
Hoàng Việt (Theo reuters)