Đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin đầy đủ, phong phú trên mọi nền tảng thiết bị

(CLO) Ngày 12/4, Báo Hải quan tổ chức lễ ra mắt giao diện mới Báo Hải quan điện tử.
Tổng biên tập Báo Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Tổng biên tập Báo Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng cho biết: Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2011 đến nay, Báo Hải quan điện tử đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, trong đó đáng chú ý là việc hình thành được bộ máy những người làm báo điện tử chuyên nghiệp, nội dung ngày càng đa dạng và hấp dẫn hơn. Từ đó tạo được vị thế và thu hút đông đảo bạn đọc quan tâm.

Cùng với Báo Hải quan (bản in), với sự ra đời của Báo Hải quan điện tử, phiên bản tiếng Anh Báo Hải quan điện tử, rồi Bản tin truyền hình "Chuyển động Hải quan" trên Báo Hải quan điện tử, Báo Hải quan đã dần hình thành và phát triển theo xu hướng của cơ quan báo chí đa phương tiện.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái tặng hoa chúc mừng Báo Hải quan. Ảnh: PV

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái tặng hoa chúc mừng Báo Hải quan. Ảnh: PV

Cũng theo Tổng biên tập Báo Hải quan, trải qua 9 năm phát triển, Báo Hải quan điện tử đã từng thay đổi giao diện vào năm 2013. Từ đó, giao diện này vẫn được duy trì cho đến nay.

Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật công nghệ, báo chí thế giới có nhiều biến động, cùng với đó là sự cạnh tranh thông tin quyết liệt của báo chí trong nước và quốc tế, giữa báo chí với mạng xã hội, đòi hỏi báo Hải quan cũng phải thích ứng, thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bên cạnh đó, cùng với việc ra mắt Bản tin truyền hình "Chuyển động Hải quan" trên Báo Hải quan điện tử và với việc phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động thông minh, xu hướng tiếp cận thông tin của bạn đọc cũng có nhiều thay đổi. Do đó, việc thay đổi giao diện mới cho Báo Hải quan điện tử trong bối cảnh hiện nay là bước đi tất yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin đầy đủ, phong phú, trên mọi nền tảng thiết bị, với sự hài lòng nhất của công chúng.

“Giao diện mới của Báo Hải quan điện tử được thiết kế theo hướng hiện đại, trang nhã, dễ dàng cho việc tiếp cận thông tin của bạn đọc. Với giao diện mới của Báo Hải quan điện tử, Ban biên tập Báo Hải quan kỳ vọng sẽ thu hút ngày càng đông đảo bạn đọc truy cập vào Báo Hải quan điện tử. Việc dễ dàng tiếp cận thông tin, tạo niềm tin và có thêm nhiều bạn đọc thân thuộc sẽ ngày càng tạo vị thế cho Báo Hải quan nói chung và Báo Hải quan điện tử nói riêng” – Tổng biên tập Báo Hải quan chia sẻ.

Lãnh đạo Tổng cục và đại diện lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Báo Hải quan tại Studio. Ảnh: PV

Lãnh đạo Tổng cục và đại diện lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Báo Hải quan tại Studio. Ảnh: PV

Trước lễ ra mắt, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và các đơn vị đã đi tham quan studio Báo Hải quan - nơi sản xuất các sản phẩm truyền hình.

Những thay đổi trong giao diện mới của Báo Hải quan điện tử:

Khổ website được chuyển sang khổ 1.400 px thay vì 1.000 px, giúp trang báo có chiều rộng hơn, co chữ được to hơn. Bên cạnh đó, khổ 1.400 px giúp giao diện trang nhã, bắt mắt và có thể bố trí được nhiều vị trí quảng cáo có giá trị thặng dư cao hơn.

Giao diện mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Báo Hải quan tiến tới triển khai và tổ chức sản xuất, xuất bản các loại hình báo chí hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Trong đó chú trọng xu thế phát triển báo chí hiện đại như: sản xuất bản tin truyền hình, sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện (bao gồm cả chữ viết, hình ảnh, video và âm thanh...); Infographics; Megastory; livestream...

Giao diện mới có độ tùy biến cao, tương thích và tự điều chỉnh với tất cả các thiết bị thông minh khi bạn đọc truy cập vào Báo Hải quan điện tử.

Tin, bài và các chuyên mục trên giao diện được bố trí theo logic, giúp bạn đọc khi truy cập có thêm nhiều "cửa sổ" chọn đọc thông tin theo định hướng của Ban biên tập.

P.V

Xem thêm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

Cỡ chữ bài viết: