Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là nam sinh quyết định theo đuổi ngành Sư phạm Toán thay vì các ngành công nghệ đang "khát" nhân lực.
Với tổng điểm 29,75, Thái Sơn ghi tên mình vào vị trí cao nhất của tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh). Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả, gia đình em vỡ òa trong niềm vui.
Chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ của Sơn, cho biết sau khi kết thúc kỳ thi, con trai đã tự đối chiếu đáp án và dự đoán đúng số điểm của mình.
"Dù biết con làm bài rất tốt nhưng gia đình không nghĩ con sẽ trở thành thủ khoa toàn quốc. Kết quả hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho cả một quá trình học tập nghiêm túc của con", chị Hiền chia sẻ.
Ít ai biết, Thái Sơn là học sinh lớp chuyên Tin và từng nằm trong đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tin học của trường. Tuy nhiên, thành tích 29,75 điểm không đến từ những tháng ngày "chạy nước rút", mà là kết quả của nhiều năm tích lũy kiến thức một cách bài bản.
Theo gia đình, thay vì tạo áp lực điểm số, bố mẹ luôn định hướng con xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ngay từ những năm đầu THPT.
"Chúng tôi quan niệm khi có nền tảng tốt thì đến kỳ thi các con sẽ không phải học dồn hay chịu áp lực quá lớn. Điều quan trọng nhất là học đều và tích lũy từng ngày", mẹ của Sơn nói.
Trong gia đình, bố Sơn hiện giảng dạy tại một trường đại học, là người thường xuyên trao đổi chuyên môn và định hướng học tập cho con. Chị Hiền, giáo viên âm nhạc, đảm nhận vai trò động viên, theo sát quá trình học tập và đồng hành về mặt tinh thần.
Gia đình cũng không đặt nặng thành tích mà luôn lựa chọn cách trò chuyện, điều chỉnh khi nhận thấy con gặp khó khăn.
"Con giống như một cây non, cần được uốn nắn để phát triển đúng hướng. Điều quan trọng là đồng hành để con phát huy tốt nhất khả năng của mình", chị Hiền chia sẻ.
Sau kỳ thi, Sơn xác định mình chỉ mất 0,25 điểm ở môn Tiếng Anh vì không biết một câu thành ngữ.
Trong quá trình ôn tập, nam sinh dành phần lớn thời gian để tự học. Ngoài khoảng một buổi học với giáo viên mỗi tuần, em chủ động tìm tài liệu, tải đề trên mạng và tự luyện tập.
Dù có niềm đam mê đặc biệt với Tin học, gia đình nhận thấy việc theo đội tuyển khiến Sơn dành quá nhiều thời gian trước máy tính. Sau nhiều lần trao đổi, cả nhà thống nhất định hướng em theo học ngành Toán trước, xem đây là nền tảng quan trọng để phát triển lâu dài trong lĩnh vực khoa học máy tính.
Theo nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Thái Sơn dự định đặt nguyện vọng 1 vào ngành Toán, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Không chỉ chăm học, Sơn còn duy trì lối sống cân bằng. Nam sinh thường chơi piano để thư giãn, tập thể dục, phụ giúp bố mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
Theo mẹ Sơn, con là người hướng nội, ít tham gia các hoạt động bên ngoài nhưng luôn kiên trì, có khả năng tự học rất tốt.
Chính sự bền bỉ, phương pháp học khoa học cùng nền tảng kiến thức được tích lũy qua nhiều năm đã giúp chàng trai chuyên Tin chinh phục ngôi vị thủ khoa A01 toàn quốc. Đặc biệt, lựa chọn theo học ngành Sư phạm của Thái Sơn cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý giữa mùa tuyển sinh năm nay, khi nhiều học sinh có thành tích xuất sắc vẫn quyết định gắn tương lai với nghề giáo.