Trong khi các cửa hàng đã mở cửa cho tất cả mọi người, chỉ những người tiêm đã tiêm vắc xin hoặc những người đã khỏi bệnh với khả năng miễn dịch giả định, một trạng thái được gọi là “Thẻ xanh” hiển thị trên một ứng dụng đặc biệt của Bộ Y tế nước này, được lui tới các địa điểm như phòng tập hay rạp hát.
Các biện pháp giãn cách xã hội hiện vẫn còn hiệu lực. Các giáo đường Do Thái, các nhà thờ Hồi giáo được yêu cầu giảm một nửa số lượng người tới hành lễ.
Việc nới lỏng các hạn chế là một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm mở cửa nền kinh tế rộng rãi hơn vào tháng tới, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu chuẩn bị tái đắc cử. Việc này được thực hiện đúng một năm sau trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại Israel. Trước đó nước này đã trải qua 3 lần đóng cửa.
Bộ Y tế cho biết Israel đã tiêm ít nhất một liều vắc xin Pfizer cho hơn 45% dân số 9 triệu dân của mình. Theo số liệu của Bộ này, phác đồ tiêm hai mũi đã giảm 95,8% số ca nhiễm COVID-19.
Quốc gia này đã ghi nhận hơn 740.000 trường hợp nhiễm bệnh và 5.500 trường hợp tử vong vì COVID-19.
Các học sinh tiểu học và cuối cấp 3 đã quay trở lại trường học ơi một số khu vực đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Dự kiến các học sinh cấp 2 sẽ quay trở lại trường trong tháng tới.
(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.
(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.