“Đặt hội viên của mình là trung tâm cho mọi hoạt động”

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) phụ trách phía Nam vào những ngày cuối năm 2022 khi ông đang rất bận rộn với vô số đầu việc, trong đó “làm sao để các hội viên, nhà báo khu vực phía Nam tiếp tục gắn bó, đoàn kết, góp phần vào sự phát triển chung của ngôi nhà HNBVN” là một trong những điều trăn trở và tâm huyết của một người nhiều năm nay gắn bó với hoạt động Hội.

Kết nối các cụm thi đua, nâng tầm giải khu vực

+ Tôi thấy rằng, guồng quay công việc của HNBVN ở khu vực phía Nam khá sôi động trong năm qua. Ngay từ khi ông là Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho đến khi đảm nhiệm cương vị mới thì các hoạt động Hội khu vực phía Nam vẫn luôn trong guồng quay đều đặn. Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về các nhiệm vụ, công việc đã và đang triển khai?

- Tôi nhận nhiệm vụ chính thức phụ trách phía Nam từ tháng 3/2022, đồng thời lúc đó còn kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, bận rộn nhiều công việc nên quả thực vẫn chưa có điều kiện để sâu sát hơn với các cấp Hội địa phương. Thế nhưng, với tôi thì các hoạt động Hội gắn liền với hoạt động báo chí năm qua và cho đến tận những ngày cuối cùng của năm vẫn đang diễn ra rất hiệu quả.

Trong lúc trả lời phỏng vấn của bạn, tôi cũng đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu để tổ chức Chương trình “Trái tim biển đảo - Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” - một sự kiện rất ý nghĩa do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo Người Lao Động tổ chức.

Trong bối cảnh chung của Hội, thời gian qua hoạt động trong khu vực phía Nam cơ bản đã bám sát chủ trương, định hướng và quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là triển khai các hoạt động thiết thực gắn với quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên. Đặt hội viên của mình là trung tâm cho mọi hoạt động thì bất cứ công việc gì triển khai mà cảm thấy hữu ích với họ, chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện.

dat hoi vien cua minh la trung tam cho moi hoat dong hinh 1

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam.

+ Ông là người có rất nhiều ý tưởng trong hoạt động như việc đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ, đưa ra giải pháp tăng nguồn thu, vấn đề bản quyền, chuyển đổi số… Thời gian tới, những tâm huyết ấy sẽ tiếp tục được ông lan tỏa, đẩy mạnh như thế nào, thưa ông?

- Với tôi, tổ chức Hội muốn mạnh thì quan trọng là phải chủ động suy nghĩ, đề xuất ra việc, ra các hoạt động và tổ chức phối hợp thực hiện. Chẳng hạn như về việc tổ chức các giải báo chí, tạo sân chơi nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo cũng cần có những đổi mới hơn.

Chẳng hạn như, năm nay, bên cạnh việc trao giải Báo chí truyền thống hằng năm ở Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi đã vận động ra mắt, phát động Giải Báo chí viết về Đông Nam Bộ. Dự kiến tới đây, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một Giải Báo chí viết về Tây Nguyên và một giải viết về miền Trung. Như vậy, từ năm 2023 trở đi phấn đấu ở khu vực phía Nam sẽ có bốn giải báo chí về khu vực là: Đồng bằng sông Cửu Long; Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung.

Vì sao chúng tôi lại mở rộng và quan tâm đến vấn đề này? Là bởi, thực tế hiện nay, ở tất cả các tỉnh là đều có giải báo chí của tỉnh nhưng do cơ quan báo chí ít, chủ yếu chỉ có đài phát thanh, truyền hình, báo và một tạp chí nghệ thuật nên số lượng tham gia giải không nhiều. Trong khi đó, Giải Báo chí Quốc gia lại quá lớn, đôi khi quá tầm với phóng viên ở địa phương.

Vậy nên, chúng tôi mong muốn tổ chức các giải của HNBVN ở cấp khu vực để tạo ra sân chơi rộng hơn, thu hút các phóng viên tham gia tích cực hơn nữa. Đồng thời cũng khuyến khích các phóng viên, nhà báo phối hợp với nhau để không chỉ tuyên truyền cho tỉnh mình mà còn cho khu vực, cho liên vùng, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay là phát triển liên vùng, kinh tế liên vùng, du lịch liên vùng, môi trường liên vùng... Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các câu lạc bộ cấp khu vực.

+ Các câu lạc bộ cấp khu vực, cụ thể là như thế nào, thưa Phó Chủ tịch?

- Nếu như Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức các câu lạc bộ thuộc phạm vi thành phố, thì bây giờ chúng tôi đang bàn bạc và xin chủ trương thành lập câu lạc bộ Phát triển xanh dưới sự bảo trợ của Bộ Tài nguyên & Môi trường. CLB Phát triển xanh nhằm tuyên truyền thông tin về kinh tế xanh theo như cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ tại Hội nghị COP 26, COP 27. Bên cạnh đó, truyền thông giúp người dân và doanh nghiệp nhận thức về giảm rác thải, năng lượng tuần hoàn, kinh tế xanh, du lịch xanh,…

Trước mắt, chúng tôi sẽ phát triển hội viên tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ vì đây là trục tam giác trọng điểm kinh tế của cả nước, đồng thời cũng là nơi đặt ra các thách thức lớn về môi trường. Sau đó, sẽ phát triển tại Tây Nam bộ và miền Trung - Tây Nguyên. Chúng tôi đã dự định sẽ ra mắt CLB vào ngày 2/11, kỷ niệm tròn một năm Thủ tướng Phạm Minh Chính ký cam kết COP 26 nhưng do điều kiện khách quan nên phải rời lịch ra mắt vào đầu năm 2023.

Trong định hướng hoạt động của Hội trong khu vực phía Nam thời gian tới sẽ tiếp tục mở các CLB phóng viên liên vùng để tạo điều kiện cho các phóng viên của các tỉnh liên kết với nhau, thực hiện những tuyến bài dài hơi hơn và hiệu quả hơn dưới sự hỗ trợ của các Bộ, Ngành, doanh nghiệp,… Từ đó, tạo ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn cho hội viên.

Phải quan tâm đến phát huy các nguồn lực

+ Tôi thấy là những ý tưởng của ông rất thú vị nhưng điều lo ngại chung vẫn là bài toán kinh phí. Thưa ông, vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào?

- Xã hội hóa là chủ trương lớn của Nhà nước ta từ lâu nay trên các hoạt động, đặc biệt là những vấn đề trong lĩnh vực về văn hóa xã hội, thể dục thể thao, khoa học công nghệ là tập trung rất nhiều. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng trong năm 2023, Hội chúng ta nên nghiên cứu thực hiện các cuộc trao đổi, tọa đàm với các cấp Hội để cùng nhau tháo gỡ vấn đề, để có các cơ chế phát huy.

Chúng tôi mong rằng, ở các cấp Hội địa phương cũng có một cơ quan báo chí trực thuộc. Điều này sẽ giúp công tác truyền thông về các hoạt động của Hội được tốt hơn, đồng thời cũng tạo ra được những nguồn lực, nguồn thu mà pháp luật cho phép như các cơ quan báo chí khác để tái tạo lại nguồn kinh phí giúp hoạt động Hội hiệu quả hơn.

dat hoi vien cua minh la trung tam cho moi hoat dong hinh 2

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam trao tặng túi thuốc cho ngư dân trong chương trình “Trái tim biển đảo - Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

+ Nhưng quả thực, hướng triển khai đó chỉ dành cho các Hội địa phương lớn, còn các Hội địa phương vừa và nhỏ thì phương án chúng ta triển khai như thế nào thì phù hợp, thưa ông?

- Các Hội địa phương bây giờ có rất nhiều hoạt động theo hướng phục vụ thiết thực nhu cầu của hội viên gắn liền với tôn chỉ mục đích. Nhiều hoạt động được Tỉnh ủy và các địa phương rất quan tâm, tạo điều kiện. Theo tôi, để huy động được nguồn lực, các cấp Hội địa phương cần phải chủ động, phải xã hội hóa thông qua các báo, đài trực thuộc Hội. Vì vậy, các cấp Hội phải kết hợp được các báo, đài để những chương trình của Hội chính là chương trình của các cơ quan báo chí.

Lúc ấy, khi chúng ta triển khai bất cứ hoạt động nào mà cần phải xã hội hóa thì các thành viên của Hội Nhà báo, cụ thể là các cơ quan báo, đài, tạp chí sẽ cùng ủng hộ thực hiện và đảm bảo quyền lợi về mặt truyền thông cho nhà tài trợ. Để thực hiện, phát huy các nguồn lực đó thì cần phải phát huy được vai trò, vị thế của Hội Nhà báo trong việc tập hợp, tạo thành “mái nhà chung” cho người làm báo và các cơ quan báo chí…

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

An Hà (Thực hiện)

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Cỡ chữ bài viết: