Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ có thêm 2 điểm du lịch

UBND tỉnh Điện Biên vừa có quyết định công nhận 2 điểm du lịch thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Đó là Di tích Đồi D1 và Công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Di tích Đồi F và Công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Theo đó, Đồi D1 thuộc cụm Dominique, vị trí tiền tiêu của dãy đồi phía Đông, nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ trung đoàn 209 đại đoàn 312 trong đợt tấn công thứ 2 của quân ta vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

1(6).jpg
Di tích Đồi D1 và Công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ảnh: Vũ Minh Hiển

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là công trình văn hóa, nghệ thuật mang đậm giá trị lịch sử, tính nhân văn sâu sắc, khánh thành năm 2004. Cụm tượng gồm ba chiến sĩ, một em bé người dân tộc Thái, trong đó anh bộ đội phất cao lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” tượng trưng cho các đại đoàn tham gia chiến dịch năm xưa.

Điểm khởi đầu lên Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là sân hành lễ với diện tích 3.000m2, đây cũng là không gian quan trọng để tổ chức các hoạt động văn hoá, giáo dục truyền thống của tỉnh vào tối thứ 7 hàng tuần, các dịp Lễ, Tết.

Với vị trí trung tâm, có độ cao lý tưởng để quan sát ngắm cảnh thành phố, cánh đồng lúa vàng và những dãy núi trùng điệp xung quanh, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng Di tích Đồi D1 là một trong những điểm tham quan hấp dẫn, hàng năm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đồi F (quân Pháp đặt tên là Mont Fictif) nằm liền sát về phía Đông cứ điểm đồi A1. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tại đây rất nhiều chiến sĩ quân đội Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hy sinh.

Năm 2021, tỉnh Điện Biên khởi công xây dựng công trình “Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ” trên di tích Đồi F, đến tháng 5/2022 công trình đã hoàn thành, đi vào hoạt động.

Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trên Di tích Đồi F là công trình có kiến trúc ấn tượng, đạt giải đặc biệt Giải thưởng quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ III.

Công trình không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là nơi thể hiện những ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc; là địa chỉ đỏ để giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Nơi đây đã và đang trở thành điểm đến đặc biệt không thể thiếu trong hành trình tri ân, tham quan, trải nghiệm tại mảnh đất Điện Biên anh hùng.

11(2).jpg
Công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ tọa lạc trên Di tích đồi F. Ảnh: Vũ Minh Hiển

Như vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 8 điểm du lịch được công nhận bao gồm: Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng; Di tích lịch sử Đồi A1; Di tích Đồi F và công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Di tích Đồi D1 và công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; Vườn hoa Anh Đào; Khoáng nóng Uva; Chợ phiên Tủa Chùa. Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ có 4 điểm di tích thành phần được công nhận là điểm du lịch.

Xem thêm

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: