“Bản hòa tấu” nghệ thuật đỉnh cao mở màn Tuần lễ Văn hóa Du lịch Hà Nam 2025

Tối 12/5/2025, Quảng trường Công viên Lễ hội – Sun Urban City, TP. Phủ Lý dường như bùng nổ với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Rực rỡ Hà Nam” cùng màn bắn pháo hoa mãn nhãn, chính thức khai màn Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam 2025. Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Đây là đại nhạc hội quy mô lớn nhất từ trước đến nay do UBND tỉnh Hà Nam và Tập đoàn Sun Group phối hợp tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Truyền hình Hà Nam, Truyền hình Ninh Bình, Truyền hình Nam Định và các nền tảng số của VTV.

Rực rỡ Hà Nam - 1

Phát biểu và tuyên bố khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2025, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam chia sẻ: “Hà Nam hôm nay đang từng bước chuyển mình, vừa giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, vừa hòa nhập mạnh mẽ vào nhịp sống hiện đại. Tỉnh đã quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng cường kết nối liên vùng và hình thành tam giác phát triển du lịch: Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình, đồng thời tập trung thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, tập đoàn lớn, trong lĩnh vực phát triển văn hóa, du lịch như Tập đoàn Sun Group…

Chính những nỗ lực này đã mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho du lịch Hà Nam, để hôm nay chúng ta có mặt tại Quảng trường Công viên lễ hội, một không gian văn hóa đầy màu sắc, nơi đây còn là cầu nối giữa hiện đại và lịch sử, nơi tôn vinh giá trị dân tộc trong hơi thở đương đại, góp phần khẳng định thương hiệu “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới” và “Điểm du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á” của Hà Nam”.

Rực rỡ Hà Nam - 2

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là phần trao các Quyết định công nhận 03 Bảo vật Quốc gia và 02 di tích cấp Quốc gia cho Hà Nam. Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL đã trao các quyết định này cho lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Rực rỡ Hà Nam - 3

Với ba chương gồm: “Non Nước Hà Nam” (Xứ sở Địa linh - Nhân kiệt); “Hơi thở đương đại”; “Nhịp đập tương lai - Hà Nam bừng sáng & lan tỏa”, chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hà Nam” đã mang đến cho khán giả một “bản hòa tấu” đầy cảm xúc, giúp du khách và khán giả có cái nhìn tổng quan về vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị di sản văn hóa, lịch sử vô giá của vùng đất núi Đọi, sông Châu cũng như vẻ đẹp năng động, hiện đại và khát vọng vươn tới tương lai của Hà Nam.

Rực rỡ Hà Nam - 4

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình gồm gần 20 nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Minh Phương, NSƯT Việt Hoàn, Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Hà An Huy, Huyền Trang, nhóm nhạc OPlus, rapper Hoàng Trung,…. đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, những ca khúc hit gắn với tên tuổi của các nghệ sĩ.

Rực rỡ Hà Nam - 5

Khán giả đã được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như “Người là niềm tin tất thắng” hay những giai điệu hiện đại, trẻ trung như “Mặt trời ngày mới”, “Cánh chim phượng hoàng”, “Đào liễu”, “Việt Nam những chuyến đi”, “Ngàn ước mơ Việt Nam”. Tình yêu quê hương Hà Nam cũng được thể hiện qua các ca khúc: “LK Hello Việt Nam - Hà Nam sải cánh bay cao”; “Hà Nam gọi mặt trời”, “Tam Chúc miền đất thiêng”.

Rực rỡ Hà Nam - 6

Chương trình được dàn dựng trên một sân khấu quy mô hoành tráng, sử dụng công nghệ âm thanh - ánh sáng - màn hình LED hiện đại, tạo nên những hiệu ứng hình ảnh và âm thanh sống động, mãn nhãn. Không gian sự kiện được bố trí mở, giúp khán giả có những trải nghiệm trọn vẹn. Mỗi tiết mục là một câu chuyện ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước Việt Nam, một mảnh ghép trong bức tranh văn hóa - du lịch Hà Nam.

Chương trình quá tuyệt vời, toàn các nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng, sân khấu thì quá hoành tráng. Xem chương trình lại càng thấy yêu và tự hào hơn về quê hương Hà Nam. Mong ngày càng có nhiều chương trình quy mô đẳng cấp như thế này được tổ chức để Hà Nam thu hút đông du khách bốn phương”- anh Đỗ Ngọc Hoàng (Phú Lý, Hà Nam) bày tỏ.

Rực rỡ Hà Nam - 7

Đặc biệt, hòa vào không khí tưng bừng của đêm đại nhạc hội còn có những màn trình diễn nhạc nước sống động tại trục đại lộ lễ hội quy mô bậc nhất miền Bắc của đại đô thị Sun Urban City, tạo nên một bản hòa tấu nghệ thuật đa sắc màu và đẳng cấp cho Hà Nam.

Rực rỡ Hà Nam - 8

Sự hoành tráng và đẳng cấp của đêm nhạc đã đưa hàng nghìn người dân và du khách đi qua từng cung bậc cảm xúc vỡ òa. “Em chưa bao giờ được xem một chương trình hoành tráng và chuyên nghiệp như thế này. Các nghệ sĩ hát quá hay, sân khấu thì siêu đẹp, màn pháo hoa cuối chương trình thì thực sự choáng ngợp. Em rất tự hào là người Hà Nam!”- bạn Nguyễn Thị Lan (Duy Tiên, Hà Nam) chia sẻ.

Rực rỡ Hà Nam - 9

Điểm nhấn cuối cùng của chương trình là màn trình diễn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút. Những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu thắp sáng bầu trời đêm, tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc và đánh dấu sự thành công của chương trình.

Rực rỡ Hà Nam - 10

Màn pháo hoa không chỉ là một món quà tinh thần dành tặng khán giả mà còn là lời chào cho một mùa lễ hội hè sôi động tại Hà Nam. “Tôi chưa bao giờ được xem màn pháo hoa nào đẹp và hoành tráng đến thế. Bõ công chờ đợi để được xem chương trình này. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa, mọi mệt mỏi tan biến hết” - chị Thu Hồng (Bình Lục, Hà Nam) xúc động bày tỏ.

Rực rỡ Hà Nam - 11

Sau chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hà Nam, Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam năm 2025 sẽ nhiều các hoạt động khác như: Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam năm 2025; Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng gia đình, làng nghề; Trưng bày chuyên đề “Hà Nam theo dòng lịch sử” và “Tinh hoa cổ vật Hà Nam”; Giải Trilathon Cup thế giới và Giải vô địch Trilathon Quốc gia năm 2025; Carnival đường phố “Mùa Hè rực rỡ” năm 2025.... Đây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh Hà Nam tới du khách, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời, khẳng định vị thế của Hà Nam là một điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: