(CLO) Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, nhiều ngôi chùa lớn tại Việt Nam thông báo sẽ nhận công đức, cúng dường tam bảo thông qua ví điện tử. Hành động “lạ” tại nhiều ngôi chùa lớn đã nhận được nhiều sự tán đồng của người dân.
Trong những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, du khách thập phương, cùng phật tử tại Tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) đã bất ngờ, khi nhà chùa thông báo sẽ nhận công đức, cúng dường tam bảo thông qua ví điện tử.
Theo giải thích của nhà chùa, trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, việc ứng dụng ví điện tử trong các hành động công đức, quyên góp, hoặc mở lễ cúng dường tam bảo là một giải pháp hạn chế tụ tập đông người, chung tay cùng xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các phật tử không cần đến chùa, có thể ngồi ở nhà nhận lễ cầu an.
Không chỉ Tổ đình Phúc Khánh, nhiều ngôi chùa lớn tại Việt Nam, như chùa Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Phật Tích (Bắc Ninh), chùa Bút Tháp (Bắc Ninh);... cũng khuyến cáo du khách thập phương cúng dường tam bảo, hoặc nhận công đức thông qua ví điện tử.
Cách làm “lạ” tại nhiều ngôi chùa lớn đã nhận được nhiều sự tán đồng của người dân.
Anh Hoàng Kiên, một phật tử đi lễ tại Tổ đình Phúc Khánh chia sẻ: Những ngày đầu xuân, năm mới, người dân đi lễ chùa xin lộc cầu may rất nhiều. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, có nguy cơ cao bùng phát ra công động.
“Do đó, việc các nhà chùa mở lễ cúng dường tam bảo trực tuyến là một giải pháp hay. Người đi lễ hoặc các phật tử vừa thể hiện lòng thành, vừa hạn chế tiếp xúc nơi đông người”, anh Kiên nói.
Dù vậy, theo quan sát của phóng viên vào chiều mùng 3 Tết, tại Tổ đình Phúc Khánh, rất ít người dân công đức bằng ví điện tử. Thay vào đó, nhiều người vẫn lựa chọn cách truyền thống, là đưa tiền mặt vào các hòm công đức.
Chị Nguyễn Yến (Hoàng Mai, Hà Nội) đặt nghi vấn về sự hiệu quả của chương trình đi lễ chùa online, thời 4.0 này: “Người đi viếng chùa ngày Tết, đa phần là trung niên, người trung tuổi. Hầu hết họ đều không biết sử dụng ví điện tử. Ngay cả mẹ tôi, năm nay 58 tuổi chỉ dùng được điện thoại “cục gạch” nghe gọi, không dùng được điện thoại thông minh. Do đó, rất khó để phổ biến công đức online cho toàn thể người dân”.
Có cùng quan điểm này, anh Hoàng Hưng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cho rằng, việc cúng dường, công đức thông qua ví điện tử là một sáng kiến hay, nhưng chỉ dành cho giới trẻ, hiểu biết về công nghệ”.
Bên cạnh đó, anh Hưng nhận xét: Nhiều người đi chùa, công đức bằng tiền lẻ, từ vài nghìn, cho tới vài chục nghìn. Họ chỉ cần rút ví và đưa vào hòm công đức là xong. Trong khi đó, việc sử dụng ví điện tử trong cúng dường, công đức quá phức tạp, trải qua ít nhất 4 - 5 bước.
“Với số tiền nhỏ, việc công đức theo kiểu truyền thống vẫn tốt hơn, còn việc cúng dường online vẫn cần được giới thiệu hơn nữa, để người dân hiểu và nắm rõ thao tác, nhất là phải có giải pháp để người trung tuổi biết cách sử dụng”, anh Hưng nói thêm.
(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.
(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.
(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.