Theo ông Nguyễn Quang Tuấn – Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lương, thực hiện theo Kết luận số 114 của Thành ủy Hà Nội, tại phường Phú Lương, kết quả rà soát bước đầu ghi nhận có 463 cơ sở có nghi ngờ về các vấn đề phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng và đất đai. Có 1 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp phát sinh tính từ khi vận hành chính quyền 2 cấp đã được xử lý.
Việc phát hiện tới 463 cơ sở có nghi ngờ về các vấn đề phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng và đất đai không chỉ phản ánh mức độ phức tạp của tình hình vi phạm tại phường Phú Lương mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự quyết liệt, triệt để hơn nữa từ phía chính quyền địa phương.
Trong bối cảnh thời gian qua Hà Nội liên tiếp chứng kiến những vụ cháy nổ thương tâm để lại hậu quả đau xót về người và tài sản, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư và cụm kho xưởng càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của dư luận xã hội.
Đơn cử qua quá trình ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện nhà văn hóa thôn Bắc Lãm 9 thay vì thực hiện đúng công năng là không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao của người dân thì nay lại bị biến tướng thành nơi để xe.
Ngay đối diện nhà văn hóa Bắc Lãm 9, một khu đất nông nghiệp lớn đã bị một số cá nhân tự ý san lấp để biến thành bãi tập kết, trung chuyển hàng hóa trái phép nhưng đến nay vẫn chưa vấp phải các biện pháp xử lý dứt điểm từ cơ quan chức năng.
Không nói đâu xa, cách trụ sở UBND phường Phú Lương khoảng hơn 100 mét là một bãi trông giữ xe trông rất quy mô, bài bản, kiên cố với hệ thống mái che lớn, tường bao xung quanh và sàn được đổ bê tông sạch sẽ. Mặc dù khi làm việc với báo chí, Chủ tịch UBND phường Phú Lương khẳng định bãi xe này đã dừng hoạt động, nhưng thực tế quan sát ghi nhận bên trong vẫn có rất nhiều phương tiện đỗ ngay ngắn trong bãi xe.
Sự vênh nhau giữa lời khẳng định của người đứng đầu chính quyền địa phương và thực tế kiểm chứng ngoài đời thực khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính minh bạch cũng như hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.
Không dừng lại ở đó, dọc theo tuyến đường Bắc Lãm và đường Đền Vẽ hiện đang tồn tại rất nhiều kho xưởng chứa hàng hóa nằm sát vách nhau. Các khu vực này tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ do hệ thống hạ tầng phòng cháy chữa cháy thường chưa đạt chuẩn, lối thoát nạn hạn chế và lượng hàng hóa tập trung lớn. Nếu không sớm có các giải pháp thanh kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục triệt để, đây sẽ là những "quả bom nổ chậm" đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống xung quanh bất cứ lúc nào.
Việc rà soát và phát hiện có 463 cơ sở có nghi ngờ các sai phạm liên quan đến phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng và đất đai bước đầu cho thấy quyết tâm của UBND phường Phú Lương. Tuy nhiên, công tác này không thể chỉ dừng lại ở những con số trên giấy tờ hay những buổi báo cáo hình thức. UBND phường Phú Lương cần kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường. Chỉ khi có hành động quyết liệt, thực chất và minh bạch, niềm tin của nhân dân mới được củng cố và sự an toàn của cộng đồng mới thực sự được bảo vệ.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!